Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 30.1 toàn tỉnh đã đổ ải được hơn 41.500 ha, đạt trên 72% kế hoạch.
Có gần 33.000 ha đổ ải bằng bơm điện, hơn 6.000 ha đổ ải tự chảy, còn lại là diện tích đổ ải kết hợp. 3 huyện Thanh Miện, Ninh Giang và Thanh Hà đã đổ ải được hơn 95% diện tích; huyện Kinh Môn mới đạt 23,7% diện tích do chưa thu hoạch xong hành tỏi.
Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương tận dụng thời gian các hồ thủy điện xả nước đợt 2 và 3 (từ ngày 5-12.2 và từ ngày 19-24.2), khẩn trương đổ ải; các huyện thuộc vùng thủy triều cần tận dụng thời điểm triều cường để đổ ải, tích trữ nước trong kênh trục tưới dưỡng lúa...
TRẦN HIỀN