8 địa phương đưa nước đổ ải

16/01/2019 15:21

Đến ngày 15.1 đã có 8 địa phương đưa nước đổ ải với diện tích có nước gần 4.000 ha.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 15.1 đã có 8 địa phương đưa nước đổ ải là Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương với diện tích có nước gần 4.000 ha. Trong đó có hơn 2.100 ha đổ ải tự chảy, còn lại là sử dụng bơm điện. Năm nay, các địa phương đổ ải muộn hơn mọi năm từ 5-10 ngày để hạn chế tình trạng nông dân cấy sớm.

Trong quá trình đổ ải, có thời điểm nguồn nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải ô nhiễm nghiêm trọng nên các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng phải ngừng bơm. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã thau rửa nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước đổ ải. Toàn tỉnh sẽ đổ ải đại trà từ ngày 20.1 - 20.2.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8 địa phương đưa nước đổ ải