Cày ải chậm

03/12/2020 17:16

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua thời tiết thuận lợi, nhiều ngày nắng hanh nhưng tiến độ cày ải của các địa phương trong tỉnh chậm.

Đến nay, toàn tỉnh mới cày ải được gần 10.000 ha, đạt gần 20% diện tích, giảm hơn 1.000 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cày ải tập trung ở các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh. Các địa phương có diện tích cày ải thấp là Thanh Hà, Cẩm Giàng và TP Hải Dương. Nguyên nhân do những năm gần đây, người dân có thói quen làm giầm, khi đổ ải mới làm đất nên ít chú trọng cày ải.

Để bảo đảm điều kiện canh tác cho sản xuất vụ chiêm xuân, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân ưu tiên cày ải để cải tạo đất đai; phấn đấu cày ải xong trước ngày 25.12. 

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cày ải chậm