Cống Cầu Xe nhiễm mặn nghiêm trọng, ngừng lấy nước ngược

16/03/2019 14:02

Theo Trạm Quản lý công trình cống Cầu Xe - An Thổ, tối 15.3, độ mặn đo được tại cống Cầu Xe ở xã Quang Trung (Tứ Kỳ) đạt 1,1 phần nghìn, vượt ngưỡng cho phép.

Nước tại kênh dẫn vào cống Cầu Xe đang bị nhiễm mặn nghiêm trọng

Đây là độ mặn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng tới chất lượng nước tưới dưỡng lúa. Tại cống An Thổ ở xã Hà Thanh (Tứ Kỳ) cũng đã xuất hiện tình trạng nhiễm mặn với độ mặn đo được là 0,3 phần nghìn.

Trước mức độ nhiễm mặn nghiêm trọng tại cống Cầu Xe, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã lệnh đóng cửa cống, ngừng lấy nước ngược. Đồng thời, yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp theo dõi sát tình hình nhiễm mặn tại các cửa cống để xây dựng phương án vận hành phù hợp, tuyệt đối không đưa nước nhiễm mặn vào hệ thống.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cống Cầu Xe nhiễm mặn nghiêm trọng, ngừng lấy nước ngược