Đề phòng mưa lớn, 42 trạm bơm đang bơm tháo gạn

27/07/2018 13:54

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đang vận hành 42 trạm bơm với tổng số 165 máy bơm để bơm tháo gạn.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công tình thủy lợi Hải Dương đang vận hành 42 trạm bơm để bơm tháo gạn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên trên địa bàn Hải Dương có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 25.7 đến 7 giờ ngày 27.7 phổ biến từ 29-50 mm. Nơi có lượng mưa lớn nhất là huyện Gia Lộc với 88 mm.

Từ chiều 27.7, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Cảnh báo thiên tai cấp 1. Đợt mưa dông này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

9 giờ ngày 27.7, hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy và có thể tiếp tục mở thêm tùy vào tình hình mưa lũ thượng nguồn. Thời gian tới, mực nước các sông sẽ lên nhanh. Hiện tại mực nước kênh trục đang ở mức cao. Trên hệ thống Bắc Hưng Hải, mực nước tại Bá Thủy sáng 27.7 đạt 1,95 m, dưới mực nước thiết kế 0,6 m. Để chủ động chống úng, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đang vận hành 42 trạm bơm với tổng số 165 máy bơm tại các huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kinh Môn và thị xã Chí Linh để bơm tháo gạn, hạ thấp mực nước đệm, đề phòng mưa lớn.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng mưa lớn, 42 trạm bơm đang bơm tháo gạn