Diện tích đất sản xuất đã đổ ải ở Kim Thành nhiều nhất tỉnh

15/01/2021 14:31

Kết thúc đổ ải đợt 1, huyện Kim Thành đã đổ ải được 1.000 ha đất sản xuất, nhiều nhất tỉnh.


Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Thành điều tiết cống Quảng Đạt A để lấy nước làm đất bãi trũng

Theo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Thành, đến ngày 15.10, các địa phương trong huyện đã đổ ải được 1.000 ha đất sản xuất ở các vùng bãi trũng, nhiều nhất tỉnh, đạt 23% tổng diện tích. Huyện đổ ải sớm do tận dụng các đợt triều cường để trữ nước và mở rộng diện tích đổ ải tự chảy. Đây là địa phương có diện tích lúa gieo cấy trà sớm nhiều nên đổ ải sớm hơn các địa phương khác.

Huyện Kim Thành bắt đầu đổ ải đợt 1 từ ngày 10 - 15.1, lấy nước qua các cống dưới đê, cống Bằng Lai và cống Quảng Đạt A thuộc hệ thống An Kim Hải đưa nước đệm để làm đất bãi trũng. Đợt 2 từ ngày 24 - 29.1, tiếp tục lấy nước, dâng nước làm bãi vàn, bãi cao. Đợt 3 từ ngày 8 - 13.2, tiếp tục đưa đẫy con nước để đổ ải bằng bơm điện bảo đảm đủ nước cho diện tích lúa chiêm xuân muộn.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diện tích đất sản xuất đã đổ ải ở Kim Thành nhiều nhất tỉnh