Đổ ải thuận lợi

06/02/2020 07:05

​Đến ngày 5.2, toàn tỉnh đã đổ ải được khoảng 52.000 ha, đạt 90% diện tích.


 Các địa phương sẽ hoàn thành đổ ải trong đợt 2

Dự kiến, chỉ khoảng 2 ngày tới, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc đổ ải (trừ thị xã Kinh Môn do chưa thu hoạch xong hành tỏi). Trong số diện tích đã đổ ải có 42.000 ha do bơm động lực, hơn 7.000 ha tự chảy, còn lại là các biện pháp khác. 6 địa phương gồm các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện và TP Hải Dương, TP Chí Linh đã hoàn thành đổ ải; các địa phương khác diện tích đổ ải đạt từ 90% trở lên. Riêng thị xã Kinh Môn mới đổ ải đạt hơn 33% diện tích, chậm nhất tỉnh.

Năm nay, việc đổ ải diễn ra thuận lợi do các địa phương chủ động tích trữ nước từ sớm, cộng với đợt mưa vào cuối tháng 1 đã bổ sung lượng nước lớn cho kênh mương, pha loãng nguồn nước bị ô nhiễm nên bảo đảm chất lượng nước đổ ải. Nguồn nước sẵn có đã giúp giảm thời gian dùng máy bơm, tiết kiệm tiền điện cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi và HTX. 

Đợt đổ ải thứ 2 bắt đầu từ ngày 5.2 đến hết ngày 12.2.

* Đến ngày 5.2, huyện Bình Giang đã gieo cấy được khoảng 1.500 trong tổng số hơn 6.000 ha lúa xuân (đạt 25% kế hoạch). Huyện có 350 ha cấy máy, 500 ha gieo vãi, còn lại là cấy mạ trên sân. Các xã Tân Việt, Bình Xuyên, Nhân Quyền có tiến độ gieo cấy nhanh.

Vụ này, huyện duy trì mô hình sản xuất lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm tại các xã Long Xuyên, Tân Hồng, Hùng Thắng, Bình Minh. Bình Giang phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước 15.2.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổ ải thuận lợi