Hành sử dụng chế phẩm Emina cho năng suất cao hơn

15/01/2020 19:11

Hành sử dụng chế phẩm Emina có năng suất khoảng 5,5 tạ/sào, tăng 14% so với hành không sử dụng chế phẩm. Cây hành cứng, không bị đổ, ít sâu bệnh nên chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật giảm.


Các đại biểu thăm mô hình trồng hành sử dụng chế phẩm Emina tại phường An Sinh (Kinh Môn)

Sáng 15.1, tại phường An Sinh (Kinh Môn), Viện Sinh học nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội thảo đầu bờ về thực hiện đề tài khoa học ''Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu Emina, phân hữu cơ trong sản xuất hành và biện pháp bảo quản hành bằng rơm tại Hải Dương''.

Năm nay, Viện Sinh học nông nghiệp thực hiện mô hình sử dụng chế phẩm Emina trên 3 ha hành của 30 hộ ở phường An Sinh, các xã Lạc Long và Thượng Quận. Kết quả hành đạt năng suất khoảng 5,5 tạ/sào, tăng 14% so với hành không sử dụng chế phẩm. Cây hành cứng, không bị đổ, ít sâu bệnh nên chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật giảm. Dùng chế phẩm này còn làm tăng độ màu mỡ, tơi xốp cho đất.

Ban chủ nhiệm đề tài khuyến khích UBND thị xã Kinh Môn và người dân chủ động sử dụng chế phẩm Emina vào trồng hành ở những vụ sau.

PV

(0) Bình luận
Hành sử dụng chế phẩm Emina cho năng suất cao hơn