Hoàn thành tiêu chí thủy lợi trước 18 tháng

10/08/2019 16:57

Sáng 10.8, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.


 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng NNPTNT; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, 10 năm qua, nhận thức của nhân dân về vai trò tiêu chí thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM đã được nâng cao. Cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu chí này ở Trung ương và địa phương cơ bản hoàn thiện. Các địa phương đã chủ động, sáng tạo thu hút được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách để hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM.

Việc thực hiện tốt tiêu chí thủy lợi góp phần tăng diện tích đất nông nghiệp được chủ động tưới tiêu, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Tiêu chí thủy lợi đã tạo nền tảng vững chắc trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn Trung ương, chính quyền các địa phương tập trung rà soát lại tiêu chí thủy lợi để đánh giá khách quan, chính xác, không chạy theo thành tích, từ đó có những biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, thực chất cho các địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Bám sát mục tiêu thủy lợi trong điều kiện hiện nay, từ đó xác định thủy lợi không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gắn với an ninh nguồn nước. Nghiên cứu, tính toán cơ chế đầu tư cho thủy lợi phù hợp, hiệu quả...

Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí thủy lợi. Bên cạnh tiêu chí chung của cả nước, mỗi vùng miền, địa phương cần có những tiêu chí riêng, phù hợp với thực tiễn để phát huy hết tiềm lực, khả năng của hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững.


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, đến nay cả nước có 86,3% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 77,7% so với năm 2011. Tiêu chí thủy lợi hoàn thành trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí thủy lợi cao nhất cả nước là đồng bằng sông Hồng (99,3%), vùng Đông Nam Bộ (88,7%), duyên hải Nam Trung Bộ (74,9%).

Cả nước có 19 tỉnh, 229 huyện trong tổng số 501 huyện hoàn thành tiêu chí thủy lợi với tổng nguồn vốn huy động 69.173 tỷ đồng, chủ yếu là vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, dự án khác.

Hải Dương là 1 trong 19 tỉnh, thành phố trong cả nước đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM. Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đều đạt tiêu chí này. Các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho hàng trăm nghìn ha lúa hai vụ, rau mầu, cây vụ đông, cây ăn quả, nuôi thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

   VỊ THỦY

(0) Bình luận
Hoàn thành tiêu chí thủy lợi trước 18 tháng