Hội Nông dân xã Thái Dương hỗ trợ nông dân tiêu thụ thóc nếp

19/06/2021 08:23

Bắt đầu triển khai từ tháng 5.2021, mô hình “Bao tiêu nông sản thóc tươi” ở xã Thái Dương (Bình Giang) đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ được 250 tấn thóc nếp.


Tham gia mô hình "Bao tiêu nông sản thóc tươi", nông dân xã Thái Dương không bị ép giá

Ngay từ đầu vụ lúa chiêm xuân, Hội Nông dân xã Thái Dương phối hợp với Hội Nông dân huyện Bình Giang liên kết với khoảng 10 đối tác thu mua thóc nếp tươi trong tỉnh. Hội Nông dân xã cử 4-5 hội viên tiêu biểu có máy gặt để hỗ trợ nông dân thu hoạch.

Hằng ngày, các thương lái sẽ báo giá và số lượng thu mua để thông báo trên loa truyền thanh xã. Nông dân trong xã có nhu cầu bán sẽ đăng ký. Trong vụ lúa chiêm xuân năm 2021, thóc nếp Đài Loan được mua từ 6.600-7.400 đồng/kg, lúa nếp 415 từ 7.200 -7.600 đồng/kg. Nông dân thu lãi từ 800.000-1 triệu đồng/sào, cao hơn từ 200.000-500.000 đồng/sào so với vụ trước.

Cách làm này giúp nông dân được hưởng lợi vì không bị ép giá và chủ động được đầu ra. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ triển khai mô hình này ra các xã khác.

HẢI HÒA

(0) Bình luận
Hội Nông dân xã Thái Dương hỗ trợ nông dân tiêu thụ thóc nếp