Hơn 1.100 ha cây trồng bị ngập úng do mưa lớn 

15/10/2020 18:43

Mưa lớn kéo dài đã làm hơn 1.100 ha cây trồng bị ngập úng; nhiều tuyến đường ở TP Hải Dương bị ngập từ 20 - 30 cm.


Hơn 1.000 ha cây rau màu, cây chuyển đổi bị ngập

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao nên các khu vực trong tỉnh có mưa to. Lượng mưa từ ngày 14.10 đến 16 giờ ngày 15.10 phổ biến từ 80 - 100 mm. Trong đó, TP Chí Linh có tổng lượng mưa lớn nhất là 152 mm, Ninh Giang 134,5 mm.

Mưa lớn đã làm hơn 1.100 ha cây trồng ở các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh bị ngập. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh đã yêu cầu vận hành 7 trạm bơm với tổng số 34 máy ở các huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh để tiêu úng cho diện tích bị ngập. 


Nhiều tuyến đường ở TP Hải Dương bị ngập sâu từ 20 - 30 cm nước

Tại TP Hải Dương, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Vũ Hựu, Nguyễn Thị Duệ... bị ngập sâu từ 20 - 30 cm. Nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Hơn 1.100 ha cây trồng bị ngập úng do mưa lớn