Hơn 4.700 ha đổ ải tự chảy

22/01/2021 19:00

Các địa phương trong tỉnh đã đổ ải được gần 11.000 ha đất sản xuất, đạt hơn 20% kế hoạch.


Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cho vận hàng 36 trạm bơm ở các huyện để đổ ải

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh, đến ngày 22.1, các địa phương đã đổ ải được gần 11.000 ha đất sản xuất, đạt hơn 20% kế hoạch. Diện tích đổ ải tự chảy đạt hơn 4.700 ha, còn lại là đổ ải bằng bơm điện. Các huyện Bình Giang, Kim Thành đổ ải được nhiều nhất, đều đạt 44,7% diện tích đất sản xuất. Các huyện Nam Sách, Thanh Miện đổ ải được ít nhất (dưới 2%).

​​​​​Ngoài diện tích đổ ải tự chảy, công ty này đã cho vận hành 36 trạm bơm ở các địa phương để đổ ải. Đơn vị cũng đề nghị các địa phương tuân thủ lịch lấy nước và lịch gieo cấy của tỉnh; tận dụng tối đa các nguồn nước, tích trữ nước vào kênh trục để chuẩn bị tưới dưỡng. Riêng các địa phương có nhiều diện tích cây vụ đông, đặc biệt là thị xã Kinh Môn cần tranh thủ thu hoạch hành, tỏi, rau vụ đông để bảo đảm tiến độ đổ ải và gieo cấy.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Hơn 4.700 ha đổ ải tự chảy