Khẩn trương thu hoạch hoa Tết ở Đoàn Thượng

22/01/2020 09:07

Xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) có 5 hộ trồng hoa với diện tích hơn 2 ha tập trung ở thôn Cáy và Đĩnh Đào.

Hoa cúc vàng và trắng được trồng với diện tích nhiều nhất vì đây là hoa truyền thống bán được quanh năm. Không chỉ bán dịp Tết, hoa cúc còn bán nhiều vào ngày mùng 1 và rằm

Những ngày này, việc thu hoạch hoa bán Tết của người dân nơi đây đang hết sức khẩn trương.

Ở đây người dân chủ yếu trồng các loại hoa như cúc, ly, dơn, hồng tỷ muội và hồng cát tường.

Những năm gần đây, người dân Đoàn Thượng trồng thêm hoa ly. Dù chăm sóc khó khăn hơn nhưng loại hoa này mang lại giá trị cao hơn các loại hoa khác, mỗi sào có thể thu lãi đến 50 triệu đồng

Theo các hộ dân trồng hoa, giá hoa cúc năm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/cây so với năm trước, các loại hoa khác giá bán không tăng. Hoa ly giá hiện dao động từ 30.000 - 70.000 đồng/cây tùy loại, hoa cúc 3.000-4.000 đồng/cây, hồng tỷ muội 160.000-180.000 đồng/cây…

Với mức lãi từ 300-500 triệu đồng/ha, nghề trồng hoa đã và đang giúp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương thu hoạch hoa Tết ở Đoàn Thượng