Kinh Môn chưa hoàn thành đổ ải

15/02/2019 20:32

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đến ngày 15.2, trừ huyện Kinh Môn, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành đổ ải với diện tích gần 54.000 ha.


Do thu hoạch hành tỏi muộn nên Kinh Môn là huyện cuối cùng của tỉnh chưa đổ ải xong


Huyện Kinh Môn mới đổ ải được gần 1.900 ha, đạt 31% kế hoạch. Nguyên nhân do nông dân chưa thu hoạch xong hành tỏi vụ đông.

Hiện các hồ thủy điện đang xả nước phục vụ đổ ải đợt 3, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương đã đổ ải xong chủ động trữ nước vào kênh trục để bảo đảm nước tưới dưỡng lúa trong thời gian tới. Riêng huyện Kinh Môn phải đổ ải xong trước ngày 28.2.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Kinh Môn chưa hoàn thành đổ ải