Kinh Môn phấn đấu trồng 200 ha tỏi

13/10/2020 17:21

Vụ đông năm nay, thị xã Kinh Môn phấn đấu trồng 200 ha tỏi, vượt 80 ha so với kế hoạch, tăng 130 ha so với năm trước.

Để khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng tỏi, thị xã sẽ hỗ trợ người trồng gần 14,3 triệu đồng/ha tiền phân bón hữu cơ, quy mô trồng từ 1 sào trở lên.

Chi phí tỏi giống khoảng 4 triệu đồng/sào, gấp đôi so với trồng hành. Nhánh tỏi nhỏ, trồng dày nên mất nhiều công lao động. Do vậy, dù được khuyến khích nhưng vẫn ít người trồng tỏi. Đến nay, người dân các xã, phường của thị xã đã đăng ký trồng 180 ha tỏi.

PV 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn phấn đấu trồng 200 ha tỏi