Lần đầu sau 10 năm các địa phương vượt kế hoạch gieo trồng vụ đông

05/01/2021 11:23

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được gần 23.000 ha rau màu, tăng 2.000 ha so với vụ đông trước, vượt 12% so với kế hoạch.


Nông dân Gia Lộc thu hoạch rau vụ đông

Tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố đều vượt kế hoạch gieo trồng. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm các địa phương mới lại vượt kế hoạch gieo trồng vụ đông. Các huyện có tỷ lệ vượt cao là Gia Lộc (20%); Thanh Miện, Tứ Kỳ đều vượt 15%. Nguyên nhân do ngay từ đầu vụ, trước những thuận lợi về thời tiết, thị trường tiêu thụ, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo mở rộng diện tích gieo trồng.

Vụ đông năm 2020-2021 được đánh giá được mùa, được giá. Năng suất cây trồng tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm trước, nông dân thu lãi trung bình từ 6-7 triệu đồng/sào, tăng từ 1-2 triệu đồng/sào.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Lần đầu sau 10 năm các địa phương vượt kế hoạch gieo trồng vụ đông