Mưa gây úng ngập hơn 1.800 ha đất sản xuất

16/10/2020 14:12

Mưa lớn mấy ngày qua đã làm hơn 1.800 ha đất sản xuất trong tỉnh bị ngập. 

>>> Hơn 200 ha cà rốt mới gieo trồng ở Đức Chính bị ảnh hưởng bởi mưa lớn​


Huyện Thanh Hà có hơn 600 ha đất sản xuất bị ngập, chủ yếu là cây ăn quả 

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương mưa lớn đã làm hơn 1.800 ha đất sản xuất trên địa bàn tỉnh bị ngập. Trong đó, có hơn 1.000 ha ở các vùng chuyển đổi trồng cây ăn quả. Các đơn vị đã vận hành 35 trạm bơm với tổng số 210 máy để tiêu úng cho cây trồng. Huyện Thanh Hà có nhiều diện tích bị úng ngập nhất với hơn 600 ha đất sản xuất, chủ yếu là diện tích trồng cây ăn quả. Địa phương này cũng đang vận hành hành hết công suất 9 trạm bơm tiêu úng trên địa bàn.


Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi vận hành 35 trạm bơm để tiêu úng cho toàn bộ diện tích bị ngập úng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên các khu vực trong tỉnh có mưa to. Tổng lượng mưa (từ ngày 14.10 đến 7 giờ ngày 16.10) lớn nhất tại Kim Thành là 176 mm, tiếp đó là TP Chí Linh 167 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong khu vực và thượng nguồn nên mực nước lúc 7 giờ trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,37 m, tại Bá Nha trên sông Gùa là 1,01 m. Mực nước các sông dâng cao nên các địa phương không thể tiêu tự chảy mà phải bơm bằng động lực.

Dự kiến đến tối 16.10, các địa phương cơ bản hoàn thành bơm chống úng.

TRẦN HIỀN -THÀNH LONG

(0) Bình luận
Mưa gây úng ngập hơn 1.800 ha đất sản xuất