Nâng tổng đàn lợn lên khoảng 400.000 con vào cuối năm

22/07/2020 07:24

Tổng đàn lợn của Hải Dương hiện là hơn 300.000 con, tăng hơn 9,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 50% so với trước khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra.

Toàn tỉnh phấn đấu nâng tổng đàn lợn lên khoảng 400.000 con vào cuối năm

Hiện tổng đàn lợn của tỉnh là hơn 300.000 con, tăng hơn 9,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 50% so với trước khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Các địa phương có tổng đàn lợn lớn là Tứ Kỳ, Ninh Giang, Nam Sách, Cẩm Giàng...

Theo Phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến cuối năm, các hộ chăn nuôi trong toàn tỉnh phấn đấu nâng tổng đàn lợn lên khoảng 400.000 con, trong đó có 41.000 con lợn nái. Để khôi phục đàn, các địa phương và ngành chăn nuôi đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có đủ điều kiện an toàn sinh học tái đàn. Đặc biệt chú trọng tăng đàn lợn nái để bảo đảm nguồn cung con giống chất lượng tốt.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nâng tổng đàn lợn lên khoảng 400.000 con vào cuối năm