Thanh Miện tăng hơn 5.000 con lợn

17/11/2020 23:56

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Miện, huyện đã phát triển được đàn lợn với tổng số 25.000 con, trong đó có khoảng 2.500 con lợn nái, đạt 85% kế hoạch năm.

Do dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vaccine phòng ngừa nên các hộ chưa dám tái đàn với số lượng lớn dẫn đến tổng đàn lợn năm nay chỉ tăng hơn 5.000 con so với cùng kỳ năm 2019. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Miện đề nghị các địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú trọng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nhất là đàn lợn.

PV

(0) Bình luận
Thanh Miện tăng hơn 5.000 con lợn