Tiến độ sản xuất vụ mùa chậm hơn từ 3-5 ngày so với năm trước

17/06/2021 13:17

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 16.6 toàn tỉnh còn 2.000 ha lúa chiêm xuân chưa thu hoạch (chiếm 3% tổng diện tích), tập trung ở thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh.


90% diện tích lúa đã thu hoạch được gặt bằng máy

Trong gần 54.000 ha đã thu hoạch có hơn 90% diện tích được gặt bằng máy. Các địa phương đã làm đất được hơn 17.000 ha và gieo gần 300 ha mạ dược.

Hiện tiến độ sản xuất vụ mùa chậm hơn từ 3-5 ngày so với cùng kỳ năm trước nên ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thu hoạch diện tích lúa còn lại xong trước ngày 18.6; đẩy nhanh tiến độ làm đất, đưa nước vào và lồng vùi rơm rạ để hạn chế tình trạng lúa bị ngộ độc hữu cơ sau gieo cấy.

DC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiến độ sản xuất vụ mùa chậm hơn từ 3-5 ngày so với năm trước