Tiếp tục phục tráng giống lúa nếp Quýt

09/11/2020 17:02

Đề tài phục tráng giống nếp Quýt Kim Thành góp phần mở rộng mô hình sản xuất nếp Quýt thương phẩm và các nội dung vận hành, gắn nhãn, kiểm soát chất lượng nhãn hiệu tập thể.


Mô hình sản xuất lúa nếp Quýt thương phẩm tại xã Ngũ Phúc (Kim Thành)

Ngày 9.11, Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa nếp Quýt thương phẩm tại xã Ngũ Phúc (Kim Thành) và mô hình sản xuất giống lúa nếp Quýt chọn lọc tại khu sản xuất thuộc Xí nghiệp Giống cây trồng Kim Thành. 

Cả 2 mô hình thuộc đề tài nghiên cứu phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống lúa nếp Quýt huyện Kim Thành. Diện tích thử nghiệm chọn lọc, duy trì giống nếp Quýt tại Xí nghiệp giống lúa Kim Thành là 4000m2. Diện tích sản xuất nếp Quýt thương phẩm, tiếp tục vận hành và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo nếp Quýt Kim Thành 200 ha, thực hiện tại một số xã trong huyện.

Đây là vụ thứ 3 đơn vị xây dựng mô hình sản xuất phục tráng giống lúa nếp Quýt theo hướng chọn lọc dòng, bước đầu sản xuất được dòng siêu nguyên chủng mang đặc điểm giống nếp Quýt Kim Thành. Kết quả khảo nghiệm cho thấy năng suất khu sản xuất tập trung bằng giống chọn lọc cao hơn 10-12% so với giống địa phương.

Đề tài này cũng góp phần mở rộng mô hình sản xuất nếp Quýt thương phẩm theo quy trình sản xuất và các nội dung vận hành, gắn nhãn, kiểm soát chất lượng nhãn hiệu tập thể.

Năm nay, Hiệp hội Sản xuất và thương mại nếp Quýt Kim Thành đã kết nạp được hơn 1.000 hội viên, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2019. 

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Tiếp tục phục tráng giống lúa nếp Quýt