Xã Đoàn Thượng: Một sào mướp Nhật lãi 5 triệu đồng

06/04/2021 10:22

Người dân xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) đang bán mướp Nhật với giá từ 8.000-12.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.


Người dân xã Đoàn Thượng thu hoạch mướp Nhật

Nguyên nhân do nhiều quán ăn, nhà hàng mới được mở bán trở lại nên tiêu thụ chậm. Với giá bán này, người dân thu lãi khoảng 5 triệu đồng/sào. 

Khoảng 2 năm trở lại đây, người dân xã Đoàn Thượng đã bỏ cây mướp đắng để chuyển sang trồng cây mướp Nhật. Mướp đắng dễ bị sâu bệnh, nhanh tàn nên năng suất kém trong khi mướp Nhật ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, chi phí thấp và thời gian thu hoạch được lâu hơn. Một vụ mướp Nhật cho thu hoạch trong vòng 3 tháng, sản lượng đạt khoảng 1 tấn/sào. 

Xã Đoàn Thượng hiện trồng khoảng 1 ha mướp Nhật.

LX

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Đoàn Thượng: Một sào mướp Nhật lãi 5 triệu đồng