​Xuất hiện tình trạng nhiễm mặn tại cống Cầu Xe

05/03/2019 07:35

Theo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, ngày 4.3 tại cống Cầu Xe đã xuất hiện tình trạng nhiễm mặn.


Độ mặn tại cống Cầu Xe chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước lấy ngược phục vụ tưới dưỡng lúa

Độ mặn đo được đạt 0,1 phần nghìn. Độ mặn hiện tại chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước lấy ngược phục vụ tưới dưỡng lúa.

Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các đơn vị chuyên môn chủ động quan trắc độ mặn theo giờ, tuyệt đối không được lấy nước khi độ mặn vượt 1 phần nghìn. Các khu vực hạ lưu như Nhị Chiểu (Kinh Môn); Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập (Thanh Hà); Đồng Gia, Đại Đức, Tam Kỳ (Kim Thành), Nguyên Giáp (Tứ Kỳ)… cần chọn thời điểm triều cường để lấy nước từ sông ngoài, bảo đảm nước tưới không bị nhiễm mặn.

NM

(0) Bình luận
​Xuất hiện tình trạng nhiễm mặn tại cống Cầu Xe