2 đối tượng vào tù vì tàng trữ ma túy, trộm điện thoại

25/09/2021 22:40

Với tội tàng trữ heroin, Vũ Văn Tú bị tuyên phạt 14 tháng tù; Bùi Hữu Hảo 8 tháng tù vì tội trộm cắp.

Bị cáo Bùi Hữu Hảo tại phiên tòa

Sáng 25.9, tại nhà văn hóa khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Hữu Hảo, sinh năm 1984, ở xã Hồng Lạc (Thanh Hà) về tội trộm cắp tài sản và bị cáoVũ Văn Tú, sinh năm 1986, ở xã Lam Sơn (Thanh Miện) phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 16 giờ 40 ngày 30.8.2021 tại khu vực ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thuộc thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, Vũ Văn Tú đang cất giấu trái phép 1 gói heroin khối lượng 0,272 gam với mục đích để sử dụng. Tú đã bị Công an huyện Nam Sách bắt quả tang. Toà án Nhân dân huyện tuyên phạt Vũ Văn Tú 14 tháng tù.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 5.2021, Bùi Hữu Hảo đã 3 lần lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt 4.733.000 đồng. Bùi Hữu Hảo bị tòa tuyên phạt 8 tháng tù.

MINH HẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 đối tượng vào tù vì tàng trữ ma túy, trộm điện thoại