Bị côn đồ truy sát dã man vì nợ tiền

09/06/2018 16:13

Anh Đặng Đình Đức (26 tuổi, trú tại khu Trung, xã Tráng Liệt, Bình Giang) và bố đẻ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát gây nhiều thương tích.


Ông Đặng Quang Hào (53 tuổi, bố đẻ anh Đức) bị các đối tượng chém đứt gân và mạch máu tay trái...

Anh Đức bị gãy ngón út tay trái, gãy xương trụ tay phải; gãy và lung lay nhiều răng; vùng đầu, lưng bị sưng to. Khi anh Đức chạy về nhà, khoảng hơn chục đối tượng mang hung khí xông vào tiếp tục truy sát. Các đối tượng dùng tuýp sắt có gắn dao, chém ông Đặng Quang Hào (53 tuổi, bố đẻ anh Đức) đứt gân và mạch máu tay trái, vết chém sâu gây tổn thương màng xương. 


Anh Đức bị đánh gãy ngón út tay trái, gãy xương trụ tay phải; gãy và lung lay nhiều răng

Khoảng 16 giờ 30 ngày 8.6, khi đang ngồi ở một quán nước tại khu vực ngã năm, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), anh Đặng Đình Đức (26 tuổi, trú tại khu Trung, xã Tráng Liệt, Bình Giang) bị 4 đối tượng dùng tuýp sắt xông vào đánh. 

Theo gia đình nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, một thanh niên tên Tú ở thị trấn Kẻ Sặt gọi điện yêu cầu anh Đức đi đến khu vực ngã năm để nói chuyện. Được biết trong tháng 1.2018, anh Đức chơi game bắn cá tại quán của Tú và nợ đối tượng này 60 triệu đồng. Anh Đức đã trả cho Tú 45 triệu đồng. Trước đó, khi anh Đức vắng nhà, một số đối tượng đã nhiều lần ném bom xăng, chất bẩn, gạch đá... vào nhà và đe doạ gia đình anh. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Bình Giang đã đến hiện trường ghi nhận lời khai của gia đình nạn nhân. Đến chiều 9.6, bố con ông Hào vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (TP Hải Dương).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị côn đồ truy sát dã man vì nợ tiền