Buôn bán ma túy, 4 kẻ vào tù

18/04/2018 07:58

Sáng 17.4, Tòa án Nhân dân tỉnh xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt các đối tượng từ 16-20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các đối tượng: Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, ở thôn Ngọc Thư, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi), Phạm Văn Hưng (sinh năm 1988, ở tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, cùng tỉnh Kon Tum) bị tuyên phạt mỗi người 20 năm tù; Nguyễn Thành Công (sinh năm 1988, ở xóm 12, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Quân (sinh năm 1995, ở tổ 6, khu 1A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) 16 năm tù.

Hà và Hưng là bạn bè. Ngày 15.5.2017, hai đối tượng từ Tây Nguyên đón xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) gặp Công nhờ mua ma túy với tiền công 1.000 nhân dân tệ. Sau khi lên kế hoạch, tìm được mối hàng bên Trung Quốc, trưa 17.5.2017, Công đưa Hà và Hưng sang Đông Hưng (Trung Quốc) mua 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 4 lạng ketamin, 5 chai "nước bay" (ma túy dạng lỏng) với giá 89.000 nhân dân tệ (tương đương 296 triệu đồng). Sau đó Hà, Hưng thuê Quân chuyển ma túy về Việt Nam và tiếp tục chuyển vào Tây Nguyên.

Khoảng 22 giờ ngày 18.5.2017, khi Quân cùng Hưng mang theo ma túy đi xe ô tô khách 14B-018.95 chạy hướng Móng Cái-Hà Nội đến quốc lộ 18 đoạn qua phường Hoàng Tân (Chí Linh) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang, thu giữ tang vật. Ngày 19.5.2017, công an bắt khẩn cấp Công và Hà.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn bán ma túy, 4 kẻ vào tù