Chơi xóc đĩa, 10 con bạc hầu tòa

12/01/2019 12:00

Chiều 11.1, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, phạt Vũ Quốc Xuân ở phường Ái Quốc 20 tháng tù giam về tội đánh bạc và gá bạc.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội đánh bạc, gồm: Đoàn Văn Đại 11 tháng tù giam; Đoàn Văn Tuyên 9 tháng tù treo, thử thách 18 tháng; Đoàn Văn Công, Vũ Quốc Thịnh, Đoàn Văn Hào, Vũ Văn Kiểm, Vũ Văn Huynh (cùng ở phường Ái Quốc), Lê Khả Thích (ở xã Quốc Tuấn, Nam Sách) bị phạt từ 15-18 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ 5% thu nhập; Cao Văn Phước (phường Ái Quốc) bị phạt 30 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ ngày 23.7.2018, Hào, Phước, Công, Đại, Thịnh, Thích, Kiểm, Tuyên, Huynh đến nhà bạn là Vũ Quốc Xuân (ở phường Ái Quốc) chơi. Sau đó cả nhóm rủ nhau đánh xóc đĩa ăn tiền, Đại là người cầm cái, những người khác đặt cược. Xuân vừa tham gia đánh bạc vừa làm nhiệm vụ cảnh giới cho cả nhóm.        

Cả nhóm chơi xóc đĩa đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang, thu giữ 16,5 triệu đồng. Trong vụ án này, Xuân sử dụng nhà của mình và chuẩn bị các dụng cụ rồi cùng 9 bị cáo khác đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gá bạc và đánh bạc.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chơi xóc đĩa, 10 con bạc hầu tòa