Chủ mưu phi tang xác đồng nghiệp bị tuyên tử hình

03/03/2021 12:26

Ngày 3.3, Nguyễn Hoàng Phi, 24 tuổi, quê Bình Phước, bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tư (cùng 21 tuổi) bị tuyên phạt 18 năm tù - mức án cao nhất dành cho người phạm tội chưa thành niên, về tội giết người và cướp tài sản. Riêng Vương Minh Tuấn, 19 tuổi, bị phạt một năm 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại tòa ngày 3.3

Theo cáo trạng, Phi là nhân viên công ty bảo vệ ở huyện Đức Hòa, Long An. Anh ta và đồng nghiệp tên Bùi, 55 tuổi, được phân công bảo vệ công ty ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 5.10.2018, không có tiền trả 20 triệu đồng vay nặng lãi, Phi nảy sinh ý định đánh ông Bùi để cướp tài sản. Khoảng 18 giờ, anh ta gọi điện rủ Tài và Tự đến cùng thực hiện hành vi.

Tối hôm đó, khi ông Bùi đi tuần tra trong xưởng thì bị Tài và Tự đánh trói, cướp điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, Phi ở ngoài cổng sợ bị lộ liền ngắt cầu dao hệ thống điện, camera rồi yêu cầu đồng bọn giết ông Bùi.

Bộ ba sau đó cuốn thi thể nạn nhân vào bao nilon, chở đến bãi đất trống gần nhà Phi chôn, phi tang. Tài sản cướp được, chúng chia nhau.

Ngày 19.11.2018, Phi kể toàn bộ sự việc cho Vương Minh Tuấn biết và rủ anh này lấy xe máy của Tài đem sang Campuchia bán được 18,3 triệu đồng. Khi bị cảnh sát điều tra về hành vi trộm xe, Tuấn tố giác nhóm Phi đã giết ông Bùi để lấy tài sản. Thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, Phi xin lỗi gia đình nạn nhân, mong có cơ hội được sống.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ mưu phi tang xác đồng nghiệp bị tuyên tử hình