Đánh bạc trong kho hàng, 12 người hầu tòa

19/12/2017 19:41

Sáng 19.12, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc diễn ra tại kho hàng của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương.

Tòa tuyên phạt Trần Ngọc Tú (sinh năm 1983, ở xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên) 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hằng (sinh năm 1980) 9 tháng án treo, thử thách 18 tháng; Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1981) 7 tháng án treo, thử thách 14 tháng; Ðỗ Trọng Ðạt (sinh năm 1985, cùng ở xã Ðông Xuyên, Ninh Giang) 16 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Văn Tưởng (sinh năm 1986, ở xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ) và Phạm Văn Thành (sinh năm 1988, ở xã Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình), mỗi bị cáo 15 tháng cải tạo không giam giữ. Ngoài ra tòa tuyên phạt Phạm Văn Khái (sinh năm 1987, ở xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên) 16 triệu đồng; các bị cáo Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1989, ở thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, Kim Thành), Vũ Ngọc Hải (sinh năm 1979, ở khu 3, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), Ðoàn Thị Hường (sinh năm 1979, ở xã Phương Ðịnh, Trực Ninh, Nam Ðịnh), mỗi tên bị phạt 15 triệu đồng; hai bị cáo Chử Bá Mạnh (sinh năm 1989, ở phường Phạm Ngũ Lão) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1981, ở phường Bình Hàn, cùng TP Hải Dương), mỗi tên bị phạt 10 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên Thương mại HABECO ở Hà Nội thuê kho của Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Dương tại phố Quán Thánh (TP Hải Dương) và giao cho ông Chu Quang Hưng là Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại HABECO trực tiếp quản lý. Khoảng 13 giờ 30 ngày 27.8.2017, lợi dụng ông Hưng đi công tác, không có người quản lý, các đối tượng trên là nhân viên, người làm thuê cho công ty rủ nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền do Tú cầm cái. Cả nhóm chơi đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì bị tổ công tác của Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Dương bắt quả tang, thu giữ hơn 18,8 triệu đồng. Trong vụ án này, Tú và Hằng là người chuẩn bị công cụ phạm tội.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bạc trong kho hàng, 12 người hầu tòa