Kim Thành xử lý 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV

07/02/2020 20:54

Ngày 6.2, Công an huyện Kim Thành quyết định xử phạt 3 cá nhân đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh nCoV lên mạng xã hội.

Đó là Nguyễn Hoàng Quyên (sinh năm 1974, trú tại số 36, phố Hồng Hà, thị trấn Phú Thái) sử dụng Facebook “Quyên Quyên”; Vũ Văn Thiện (sinh năm 1993, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam, Phúc Thành) sử dụng Facebook “Trường Xoăn”; Phạm Thị Loan (sinh năm 1987, trú tại số 2, ngõ 176, đường Thanh Niên, thị trấn Phú Thái) sử dụng Facebook “Phạm Loan”. Theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, mỗi trường hợp bị phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài 3 trường hợp trên, 1 trường hợp khác quê xã Kim Liên (lấy chồng và đang sinh sống tại Incheon, Hàn Quốc) cũng bị Công an huyện Kim Thành yêu cầu gia đình nhắc nhở không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thời gian tới, Công an huyện Kim Thành tiếp tục tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng internet đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên địa bàn huyện.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành xử lý 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do nCoV