Tai nạn giao thông giảm, không có án nghiêm trọng trong dịp Tết

20/02/2018 15:15

Từ ngày 14-20.2, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết.

Theo Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), từ ngày 14-20.2 (29-5 Tết), trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, giảm 3 vụ, 3 người chết và 2 người bị thương so với kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017. 

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 24 giờ ngày 17.2 (mùng 2 Tết), tại quốc lộ 38 cũ qua địa bàn khu Trung, xã Tráng Liệt (Bình Giang). Hai anh Trần Văn Mạnh và Đỗ Tiến Đoàn (cùng 21 tuổi ở thôn Tào Khê, xã Thúc Kháng, Bình Giang) đi trên xe mô tô 34B3-542.71 (chưa rõ người điều khiển) đã tự ngã. Anh Đoàn bị thương, còn anh Mạnh tử vong chiều 19.2. 

Trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm đông người đi lại nên không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Năm nay, do trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa nên tình trạng đốt pháo nổ trái phép cũng giảm hẳn so với năm ngoái. Thời điểm giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 54 đối tượng đốt pháo trái phép, giảm 16 vụ, 18 đối tượng so với Tết Đinh Dậu 2017. Từ ngày 14.2, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 3 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ. Điển hình là khoảng 0 giờ ngày 14.2, lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Đông (40 tuổi,  ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) vận chuyển trái phép 23,3 kg pháo nổ.

Trong những ngày nghỉ Tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ, phạm pháp hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, sáng 15.2 (30 Tết), tại khu chuyển đổi ở đồng Cầu Đỏ, thôn Cậy, xã Long Xuyên (Bình Giang), kẻ gian đã chặt phá 355 cây đu đủ, hồng xiêm, bưởi của gia đình ông Phạm Minh Đức và gia đình chị Phạm Thị Huế, gây thiệt hại khoảng 28 triệu đồng. Theo các nạn nhân, họ không có thù oán, mâu thuẫn với ai. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn giao thông giảm, không có án nghiêm trọng trong dịp Tết