Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống nhập cảnh trái phép

29/04/2021 08:59

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình dịch trong và ngoài nước để có phương án phòng chống.

Các đơn vị chủ động xây dựng phương án "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết. Khi có ca mắc mới cần tích cực tham mưu, thực hiện truy vết, khoanh vùng, dập dịch, lập chốt kiểm soát phòng chống dịch. Các đơn vị thực hiện quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh phòng chống nhập cảnh trái phép. Rà soát, lập danh sách công dân của tỉnh đang học tập, làm việc tại các nước có dịch, địa bàn giáp ranh với Việt Nam để quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép về nước; tuyên truyền gia đình có người thân ở nước ngoài vận động họ khi về nước cần theo đường chính ngạch, khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định. Ngoài ra, quản lý chặt chẽ việc cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là quán bar, vũ trường, karaoke, massage...

TRUNG VŨ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống nhập cảnh trái phép