Tuyên án 3 đối tượng mang lựu đạn giả đi đòi nợ 

16/09/2020 18:43

Dùng lựu đạn giả đi đòi nợ, ba đối tượng đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Chiều 16.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1979), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1964, cùng ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng) và Nguyễn Thế Thương (sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội cướp tài sản.

Ngày 25.1.2019, anh Nguyễn Khắc Đức (sinh năm 1983, ở số 51A đường Kim Sơn, TP Hải Dương) vay của Phương 100 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 1.500 đồng/triệu đồng/ngày, mỗi tháng trả lãi một lần. Do kinh doanh thua lỗ, anh Đức không trả được lãi đúng hẹn nên Phương yêu cầu trả số tiền nợ gốc nhưng anh Đức không có và xin khất nợ.

Ngày 28.11.2019, Phương cùng Tuấn, Thương đến nhà đòi nợ nhưng anh Đức vẫn không có tiền trả. Các đối tượng liền rút quả lựu đạn giả mang theo người ra đe dọa. Tưởng lựu đạn thật, anh Đức liền chạy ra ngoài rồi khóa cửa nhà lại và báo cho lực lượng công an.

Trong vụ án này, Tuấn là người đề xuất và trực tiếp cùng với Thương thực hiện hành vi phạm tội, Phương là đồng phạm với vai trò người giúp sức. Tòa tuyên phạt Tuấn 7 năm 6 tháng tù, Thương 7 năm 3 tháng tù và Phương 5 năm tù.

Trước đây, Tuấn đã bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2012 và hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, chứa bạc. Năm 2012, Thương bị Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

TRUNG VŨ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên án 3 đối tượng mang lựu đạn giả đi đòi nợ