Vào tù vì tàng trữ trái phép ma túy

01/06/2018 11:49

Sáng 31.5, Toà án Nhân dân huyện Gia Lộc mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 4 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Phùng Văn Hoàn (sinh năm 1979, ở khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), Đào Văn Suối (sinh năm 1990, ở thôn Thuý Lâm, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện) cùng 15 tháng tù; Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1986, ở thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, Gia Lộc) 14 tháng tù; Nguyễn Đức Hậu (sinh năm 1992, ở thôn Cát Hậu, xã Hồng Hưng, Gia Lộc) 13 tháng tù, cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Khoảng 11 giờ ngày 15.4.2018, Hoàn đang cất giấu trái phép 0,217 g heroin để sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang tại thôn An Tân, xã Gia Tân.

11 giờ 45 ngày 24.3.2018, tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Gia Xuyên bắt quả tang Suối đang cất giấu trái phép 0,268 g heroin để sử dụng.

Khoảng 12 giờ ngày 18.4.2018, Phương đang cất giấu trái phép 0,213 g methamphetamine thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu.

14 giờ 45 ngày 31.3.2018, tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, Hậu đang tàng trữ trái phép 0,164 g heroin thì bị Công an huyện Gia Lộc bắt giữ. 

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vào tù vì tàng trữ trái phép ma túy