Xét xử lưu động 3 vụ án ở Thanh Hà

09/03/2018 19:00

Ngày 9.3, tại nhà văn hóa thôn Xuân An (xã Thanh Khê), Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên toà xét xử lưu động 3 vụ án hình sự.

 Tòa tuyên phạt Đỗ Văn Duyệt (sinh năm 1987, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn) 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1975, trú tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế) 12 tháng tù giam, Bùi Khánh Ngọc (sinh năm 1995, trú tại thôn Xuân Áng, xã Thanh Xuân, cùng huyện Thanh Hà) 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 7 giờ 50 ngày 7.8.2017, lợi dụng gia đình ông Hoàng Văn Hai (ở xóm 3, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn) không có người ở nhà, Duyệt đã lấy trộm 1 máy tính bảng Samsung, 1 camera nhãn hiệu CCTV, 1 đầu phát wifi, 1 ti vi nhãn hiệu Sony với  tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

 Khoảng 10 giờ 30 ngày 12.1.2018, tại khu vực đường thôn Vạn Tuế (xã Tân Việt), Nam đang cất giấu trái phép 0,214 g heroin để sử dụng thì bị công an bắt quả tang.

Hồi 12 giờ 15 ngày 15.12.2017, tại khu vực bến đò Giải thuộc thôn Lang Can (xã Thanh Lang), Ngọc đang cất giấu trái phép 0,215 g heroin để sử dụng thì bị công an bắt quả tang.

                 VŨ VĂN TIẾN









(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử lưu động 3 vụ án ở Thanh Hà