Hội thi pháo đất truyền thống thôn Mép

29/04/2013 09:48

Chiều 28-4, thôn Mép, xã Minh Đức (Tứ Kỳ) tổ chức Hội thi pháo đất truyền thống năm 2013.


Pha gieo pháo đạt hơn 9 thước của một pháo thủ xóm 4, thôn Mép


Hội thi năm nay thu hút 5 đội pháo đại diện cho 5 xóm trong thôn. Mỗi đội có 21 pháo thủ. Các đội thi đấu 5 bàn (còn gọi là ván) theo hình thức pháo rạch, 1 thước pháo tương đương 40cm. Trong 1 bàn, mỗi đội được gieo 21 pháo. Sau 5 bàn đấu, đội nào có tổng số thước pháo dài nhất sẽ giành chiến thắng.

Theo Ban tổ chức, Hội thi pháo đất truyền thống thôn Mép năm nay đã thu hút hàng trăm lượt người dân, con em quê hương và du khách gần xa về xem, cổ vũ. Công tác an ninh trật tự tại khu vực diễn ra hội thi được bảo đảm. Thôn đã bố trí các khu vực để xe riêng, có người trông giữ cho người dân và du khách thập phương khi đến xem pháo đất.

 * Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, sáng 28-4, Trường THCS Nguyên Giáp tổ chức thi đấu cầu lông, thu hút hơn 30 vận động viên là cán bộ, giáo viên Trường THCS, Tiểu học và cán bộ Đoàn xã. Các vận động viên thi đấu 3 nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ.


TIẾN MẠNH





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thi pháo đất truyền thống thôn Mép