Sự kiện nổi bật ngày 21.1

Sự kiện qua ảnh - Ngày đăng : 18:39, 21/01/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện nổi bật ngày 21.1.
TRONG NƯỚC



Ngày 21.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì có sự tham gia của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình… Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Ngày 21.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) theo hình thức trực tuyến. Đây là Hội nghị với các hoạt động đầu tiên, khởi động năm ASEAN 2021 do Brunei làm Chủ tịch với chủ đề “Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 21.1, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất. Đây là vắc xin dạng dung dịch có hoặc không có tá chất bổ trợ, không có chất bảo quản, với công nghệ sản xuất là vắc xin vector Newcastle (NDV), gắn gen biểu hiện Protein S của SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ sản xuất trên trứng gà có phôi. Nghiên cứu giai đoạn 1 dự kiến sẽ tiến hành tuyển chọn 120 người tình nguyện là người khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm: 3 nhóm vắc xin không có tá chất với các mức liều 1 mcg, 3 mcg, 10 mcg, 1 nhóm vắc xin mức liều 1 mcg có bổ sung tá chất và nhóm giả dược (placebo). Dự kiến, người tình nguyện đầu tiên sẽ được tiêm vắc xin thử nghiệm vào tháng 2.2021. Trong ảnh: Tình nguyện viên tham gia đăng ký thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC tại Lễ khởi động. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 21.1, Đồn Biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất các thủ tục bàn giao 12 người có hành vi nhập cảnh trái phép cho ngành y tế địa phương để cách ly theo quy định. Trước đó, ngày 20.1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực vành đai biên giới (Điểm X16), thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tổ phòng chống dịch Covid 19 số 3, Đồn Biên phòng Lộc Thiện đã phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng này đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Trong ảnh: Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong lúc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồng Ánh – TTXVN


Ngày 21.1, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành kiểm tra Cửa hàng AE Shop Việt Nam do ông Nguyễn Văn Mừng làm chủ, địa chỉ tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Kết quả cửa hàng của ông Nguyễn Văn Mừng đang bày bán 1.800 hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN


Vào lúc 21 giờ ngày 20.1, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Thanh Luông làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 6, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Quàng Thị Xiên (sinh năm 1990, trú tại bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Đối tượng Quàng Thị Xiên cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ý kiến với Ban Thường trực MTTQ, UBND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử, trong đó có 11 đơn vị bầu cử 5 đại biểu, 2 đơn vị bầu cử 4 đại biểu. Theo dự kiến trên, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 63 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản đồng tình với dự kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí lưu ý về số đại biểu HĐND tỉnh giảm so với nhiệm kỳ trước nhưng phải tăng số đại biểu dân cử; cơ cấu không bắt buộc người ứng cử, đại biểu phải là lãnh đạo, đồng thời bảo đảm các tiêu chí đại biểu là phụ nữ, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trung Thu


Sáng 21.1, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhân dịp Trung ương Hội trao quà Tết cho hội viên tại Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn sự quan tâm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với các nạn nhân da cam/dioxin tại Hải Dương, khẳng định tỉnh Hải Dương luôn dành sự quan tâm và làm tốt công tác chăm lo đời sống cho các nạn nhân. Đồng chí Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết thời gian tới hội sẽ tiếp tục chú trọng xã hội hoá nguồn lực, nhân lên các hoạt động chăm lo cho nạn nhân da cam/dioxin, phấn đấu hội viên nào cũng có quà đón Tết. Đồng chí đề nghị Hải Dương tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nạn nhân da cam/dioxin để không ai bị bỏ lại phía sau dịp Tết. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 21.1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy với phương châm “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: PV


Chiều 21.1, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường báo cáo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định cần thiết ban hành quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung ý kiến hoàn chỉnh báo cáo để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh. Ảnh: Hà Kiên


QUỐC TẾ


Ngày 20.1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ nỗ lực khôi phục mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh, cũng như củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington sau 4 năm thực hiện chính sách "Nước Mỹ trước tiên" dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ khẳng định: "Chúng ta sẽ khôi phục các liên minh của chúng ta và gắn kết trở lại với thế giới, không phải chỉ để giải quyết những thách thức của ngày hôm qua, mà là thách thức của ngày hôm nay và ngày mai… Chúng ta sẽ trở thành một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy vì hòa bình, tiến bộ và an ninh". Trong ảnh: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol, Washington DC., ngày 20.1. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 20.1, Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng chung Cuba-EU lần thứ 3, trong đó hai bên tái khẳng định sẵn sàng tăng cường quan hệ và củng cố các thỏa thuận hợp tác song phương dựa trên Hiệp định Đối thoại chính trị và hợp tác (ADPC) được ký kết năm 2016 giữa La Habana và Brussels. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez dẫn đầu phái đoàn của quốc gia vùng Caribe này dự cuộc họp trực tuyến, trong khi Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và Đối ngoại của EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Joseph Borrell dẫn đầu phái đoàn EU tham dự cuộc họp. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez (phải) trong cuộc họp trực tuyến với Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và Đối ngoại của EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Joseph Borrell (ảnh màn hình), ngày 20.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.1, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2020 (kết thúc vào cuối tháng 3.2021), đồng thời duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng, trong bối cảnh nước này áp dụng tình trạng khẩn cấp lần hai để khống chế dịch COVID-19.Trong báo cáo định kỳ hằng quý công bố sau khi kết thúc 2 ngày họp chính sách, BOJ cho biết trong tài khóa 2020, kinh tế Nhật Bản có thể sẽ giảm 5,6%, cao hơn mức dự báo giảm 5,5% ngân hàng này đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Trong ảnh: Kiểm đồng 10.000 yên tại một ngân hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.1, Bộ Y tế Libya cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Học viện Hải quân ở gần Thủ đô Tripoli của nước này vào tối 19.1. Hiệu trưởng học viện này - Tướng Ahmad Ayoub, cùng Tướng Salem Abou Salah thuộc học viện đã thiệt mạng. Ngoài ra, một dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn này đều là cư dân của một trại di tản trong nước được bố trí bên trong học viện. Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ một kho chứa quần áo và chăn màn, sau đó lan sang một kho đạn, gây ra một tiếng nổ lớn. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Học viện Hải quân ở gần Thủ đô Tripoli, Libya tối 19.1. Ảnh: Libya Observer/TTXVN