Nhận thức đúng đắn vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ

Chính trị - Ngày đăng : 16:27, 14/10/2020

Sáng 14.10, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020).


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên và cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng biểu dương và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí đề nghị các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ để các ngành, các cấp nhận thức đúng đắn vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ. Các cấp hội trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc duy trì, phát huy các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở, nhất là các loại hình văn hoá truyền thống. Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới...

Các cấp hội triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và cấp ủy các cấp. Trước mắt cần có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt, năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ các cấp, các cấp hội cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội...


​ Các đại biểu dự hội nghị 

Tại buổi gặp mặt, cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Hải Dương trong lịch sử và hiện tại. Hiện nay, các cấp hội trong tỉnh đang quản lý, điều hành nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng để phối hợp cho hơn 60.200 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các công trình vệ sinh, cho con em ăn học, cải tạo nhà ở.

Từ năm 2009 đến nay, hơn 42.000 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội giúp đỡ, đã có gần 20.000 hộ thoát nghèo. Các cấp hội đã vận động xã hội hoá ủng hộ xây và sửa chữa 588 ngôi nhà “mái ấm tình thương”, công trình nước sạch với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 407.000 hội viên Hội Phụ nữ, chiếm 84,5% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

THANH HOA - THÀNH CHUNG