Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp

Góc nhìn - Ngày đăng : 06:30, 02/09/2020

Toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một giàu đẹp, phát triển.

75 năm về trước, ngày 2.9.1945 đã đi vào lịch sử với sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Từ ngày thu ấy, lịch sử sang trang. Người dân Việt Nam trở thành người dân của một nước độc lập sau gần 100 năm chịu ách áp bức của thực dân Pháp. Một nhà nước của dân, do dân và vì dân đã ra đời với mục tiêu đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân sau hàng nghìn năm dân ta sống dưới chế độ phong kiến.

Suốt 75 năm qua, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đem "tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Cũng trong 75 năm qua, chính quyền các cấp không ngừng được hoàn thiện để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Nhờ có độc lập, tự do, chúng ta đã phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng để chiến thắng "giặc đói", "giặc dốt", "giặc ngoại xâm", đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới.

Trong những ngày thu lịch sử này, khi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, chúng ta càng hiểu hơn những giá trị và sự ưu việt mà chế độ xã hội chủ nghĩa mang lại kể từ ngày nước ta giành độc lập. Đó là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị với những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đó là sự dũng cảm, trách nhiệm của những bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên... không quản ngày đêm, nắng mưa, nguy hiểm, làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Đó là những hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng cách ly, người có hoàn cảnh khó khăn, là sự chung tay giúp sức bằng cả vật chất và việc làm cụ thể của các đoàn thể, người dân, doanh nghiệp để phòng chống dịch bệnh...

Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến trong bản Tuyên ngôn độc lập 75 năm về trước, chúng ta sẽ quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, cùng góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thật tốt lời căn dặn trong Di chúc của Bác, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên... Trước mắt, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công đại hội. Khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở bằng các chương trình, đề án cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. MTTQ các cấp phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thực sự là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.    

Toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, sáng tạo, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một giàu đẹp, phát triển.

HẢI DƯƠNG