10 lý do đây có thể là mùa giải vĩ đại nhất của Man City

27/02/2021 18:35

Man City đang thể hiện sức mạnh với 19 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùa này thậm chí có thể còn là mùa giải vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ vì 10 lý do sau đây.

1. CANCELO ĐỊNH NGHĨA HẬU VỆ CÁNH KIỂU MỚI

Cancelo đang là hậu vệ cánh toàn năng ấn tượng nhất Premier League hiện tại
Cancelo đang là hậu vệ cánh toàn năng ấn tượng nhất Premier League hiện tại

Joao Cancelo giống như một bản hợp đồng mới đầy chất lượng của Man City. Anh được mua về từ Juventus với giá 55 triệu bảng vào mùa Hè năm 2019 nhưng mùa đầu tiên không chứng tỏ được nhiều. Chỉ tới mùa 2020/21, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới bùng nổ khi ra sân 20/25 trận có thể. Hơn thế nữa, anh còn được Pep nâng cấp thành hậu vệ cánh toàn năng kiểu Lahm khi dâng cao đá như 1 tiền vệ trung tâm mỗi khi Man City có.

2. KHÔNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO FERNANDINHO

Việc vắng Fernandinho bây giờ không gây ảnh hưởng nhiều tới Man City
Việc vắng Fernandinho bây giờ không gây ảnh hưởng nhiều tới Man City

Trong những mùa giải trước, Man City phụ thuộc khá nhiều vào Fernandinho. Anh là nền tảng nơi hàng tiền vệ của Man xanh trong nhiều năm. Nhưng điều đó giờ đã thay đổi. Rodri được mua về từ Atletico Madrid năm 2019 và đang thăng tiến thần tốc. Cầu thủ người Tây Ban Nha là người thay thế xứng đáng cho Fernandinho hiện đã 35 tuổi.

3. THÍCH NGHI VỚI SỰ VẮNG MẶT CỦA AGUERO

Aguero không ra sân nhiều mùa này nhưng hàng công Man City vẫn ổn
Aguero không ra sân nhiều mùa này nhưng hàng công Man City vẫn ổn

Sergio Aguero là cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử Man City nhưng anh hiện đã sắp 33 tuổi và cũng không thường xuyên ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên, Man City vẫn đảm bảo nguồn cung bàn thắng mà không có sự phục vụ của tiền đạo người Argentina. HLV Pep Guardiola đã sử dụng nhiều phương án khác nhau từ Gabriel Jesus, Raheem Sterling tới Kevin De Bruyne cho vị trí tiền đạo cắm và ít nhiều thu được thành công.

4. PEP CAM KẾT TƯƠNG LAI

Việc Pep cam kết tương lai giúp Man City lấy lại phong độ hủy diệt
Việc Pep cam kết tương lai giúp Man City lấy lại phong độ hủy diệt

Hồi đầu mùa giải, những đồn đoán xung quanh tương lai của huấn luyện viên Pep Guardiola khiến nội bộ Man City bất ổn kèm theo sự đi xuống của thành tích trên sân. Nhưng từ sau khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, Man City chỉ thua đúng 1 trận trên mọi đấu trường. Việc Pep cam kết tương lai là điểm tựa rất lớn và cho thấy Man xanh sẽ tiếp tục kế hoạch dài hơi mà họ đang xây dựng.

5. HÀNG THỦ NGÀY CÀNG CHẮC CHẮN

Cặp Dias - Stones đang thi đấu cực hay
Cặp Dias - Stones đang thi đấu cực hay

Man City luôn là đội bóng tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới nhưng hàng thủ lại chưa bao giờ được đánh giá quá cao. Đặc biệt là sau khi đội trưởng Vincent Kompany ra đi, Man xanh đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Liverpool mùa 2019/20. Nhưng sau khi họ chiêu mộ Ruben Dias vào mùa Hè năm ngoái với giá 64 triệu bảng, mọi thứ đã thay đổi. Trung vệ người Bồ Đào Nha trở thành chốt chặn cực kỳ vững chắc và kết hợp cùng một John Stones đang hồi sinh tạo thành bộ đôi trung vệ xuất sắc bậc nhất Premier League thời điểm này.

6. GUNDOGAN THĂNG HOA RỰC RỠ

Gundogan nổ súng liên tục khi được đẩy lên đá cao hơn
Gundogan nổ súng liên tục khi được đẩy lên đá cao hơn

Tiền vệ Ilkay Gundogan đã bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải này với 13 bàn thắng sau 28 trận trên mọi đấu trường. Cựu tiền vệ của Dortmund được đẩy lên đá cao hơn sau khi De Bruyne gặp chấn thương và cho thấy mình nguy hiểm như thế nào khi được thi đấu gần khung thành đối thủ. Có nhiều thời điểm Gundogan thậm chí còn thi đấu như 1 tiền đạo ảo. Anh đã tạo ra sức mạnh mới cho hàng công của Man City.

7. CHIỀU SÂU ĐỘI HÌNH ẤN TƯỢNG

Man City sở hữu rất nhiều ngôi sao ở từng vị trí như tài năng trẻ Phil Foden
Man City sở hữu rất nhiều ngôi sao ở từng vị trí như tài năng trẻ Phil Foden

Trong một mùa giải thi đấu dày đặc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc sở hữu chiều sâu đội hình dày là yếu tố quan trọng để không bị hụt hơi. Man City là một trong những đội có quân số vào hàng tốt nhất Premier League. Họ không bị ảnh hưởng nặng dù có ngôi sao nào gặp chấn thương. Điển hình là khi mất cả Aguero lẫn De Bruyne, Man xanh vẫn sống khỏe, thậm chí là duy trì được mạch toàn thắng ấn tượng.

8. KHÁT KHAO DANH HIỆU MÃNH LIỆT

Việc để Liverpool vô địch mùa trước khiến Man City rất khát khao trả hận
Việc để Liverpool vô địch mùa trước khiến Man City rất khát khao trả hận

Liverpool đã thổi bay Man City để giành chức vô địch Premier League mùa trước và nửa xanh thành Manchester rất muốn đòi lại ngai vàng trong mùa này. Ngoài ra, họ cũng khao khát danh hiệu Champions League sau 3 mùa phải dừng chân ở vòng tứ kết. Pep đã giành được 6 danh hiệu lớn từ khi dẫn dắt Man City nhưng ông chưa bao giờ thôi đam mê sưu tập những chiếc cúp.

9. EDERSON ĐẠT TRẠNG THÁI ĐỈNH PHONG

Thủ thành Ederson đang có mùa giải hay nhất từ khi đến Man City
Thủ thành Ederson đang có mùa giải hay nhất từ khi đến Man City

Thủ thành người Brazil gia nhập Man City cách đây 4 năm với giá 35 triệu bảng và vẫn duy trì phong độ ổn định trong những năm qua. Nhưng mùa giải 2020/21 dường như đang là đỉnh cao của Ederson. Số trận sạch lưới của anh nhiều hơn mùa trước và bằng với mùa đầu khi đến Anh,. Ederson cũng có cứu thua 3/4 số cú sút mà anh phải đối mặt trên mọi đấu trường mùa này đồng thời mới chỉ mắc đúng 1 lỗi dẫn tới bàn thua cho đến nay.

10. NHỮNG KHOẢN CHI TIÊU HIỆU QUẢ

Man City vung nhiều tiền mua sao và hầu như đều thành công
Man City vung nhiều tiền mua sao và hầu như đều thành công

Man City đã chi ra gần 700 triệu bảng kể từ khi Pep được bổ nhiệm làm huấn luyện viên để xây dựng nên một đội bóng với dàn siêu sao chất lượng ở mọi vị trí. Và số tiền khổng lồ này đang đem lại thành công cho đội bóng. Hầu hết các bản hợp đồng mua về đều chứng minh được giá trị và hiện đang là những trụ cột. Không những thế, họ đều còn trẻ và có thể đóng góp thêm nhiều năm nữa.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 lý do đây có thể là mùa giải vĩ đại nhất của Man City