15 giờ ngày 26.11, U22 Thái Lan - U22 Indonesia: Nhà vô địch ra oai

26/11/2019 11:26

Phải chạm trán đối thủ đáng gờm U22 Indonesia, U22 Thái Lan vẫn có lý do để tự tin hướng tới một chiến thắng.

Xét về mặt phong độ, U22 Thái Lan với tư cách là nhà đương kim vô địch đang chơi không thực sự tốt. Trước thềm SEA Games 30, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Akira Nishino mới thua U22 Trung Quốc 1-2 trên sân nhà và phải rất vất vả mới hạ được U22 Myanmar với tỷ số sát nút 3-2.

Ngược lại, tinh thần của các cầu thủ U22 Indonesia lại đang lên cao do họ vừa cầm hòa (1-1) và đánh bại (2-1) U22 Iran trong 2 trận giao hữu diễn ra trong vòng 3 ngày (13 và 16.11). Đây là thành tích thực sự đáng nể nếu biết rằng U22 Iran luôn nằm trong số những đội mạnh nhất châu lục. 

Một thiệt thòi không nhỏ dành cho U22 Thái Lan là tiền đạo chủ lực Ekanit Panya của họ mới dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng nên buộc phải rút lui. Sự cố này khiến HLV Akira Nishino phải triệu tập bổ sung hậu vệ Peerawat Akkatam để thay thế cho Panya.

Ekanit Panya mới phải rút lui vì chấn thương

Ekanit Panya mới phải rút lui vì chấn thương

Cần nhớ, Panya từng ghi 1 trong 2 bàn giúp Thái Lan quật ngã UAE tại vòng loại  World Cup 2022 khu vực châu Á. Hôm 19.11 vừa qua anh cũng đá chính ở trận Thái Lan hòa đội tuyển Việt Nam 0-0 tại Mỹ Đình.

Thiếu vắng một chân sút nguy hiểm như Panya, chắc chắn sức công phá của U22 Thái Lan sẽ giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, đội bóng tới từ xứ sở Chùa Vàng cũng không cần phải quá lo lắng bởi lâu nay họ vẫn thường xuyên bắt nạt được U22 Indonesia. 

Bằng chứng là trong 8 lần chạm trán U22 Indonesia gần đây, U22 Thái Lan giành tới 5 chiến thắng và chỉ thua 1 trận (tại SEA Games 26 diễn ra năm 2011). Với chiến tích áp đảo như vậy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ khởi đầu SEA Games 30 bằng một thắng lợi có thể là với tỷ số không cách biệt trước U22 Indonesia.

Đội hình dự kiến

U22 Thái Lan: Korraphat Nareechan – Peerapat Akkatam, Shinaphat Leeaoh, Saringkan Promsupa, Sarayut Sompin – Rathakorn Maikami, Anon Amorlerdsak - Jaroensak Wonggorn, Supachok, Worachit Kanitsbampem – Supachai Jaided.

U22 Indonesia: Argawinata – Asnawi Bahar, Bagas Adi,Andy Setyo, Firza Andika – Evan Dimas, Zulfiandi - Saddil Ramdani, Wiltan Sulaiman, Egy Maulana – Osvaldo Haay.

Dự đoán: 2-1

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    15 giờ ngày 26.11, U22 Thái Lan - U22 Indonesia: Nhà vô địch ra oai