5 màn tỷ thí đáng nhớ nhất giữa Chelsea và Man United

17/02/2020 13:54

Trước trận đại chiến giữa Chelsea và Man United, trang Fox Sport Asia đã đưa ra danh sách 5 màn chạm trán kinh điển giữa 2 ông lớn của nước Anh trong những năm qua.

M.U 1-1 CHELSEA (PEN: 6-5, 2007/08)

Đây chính là màn đụng độ đáng nhớ nhất giữa 2 đội. Trận chung kết Champions League 2007/08 xứng đáng thuộc dạng kịch tính nhất lịch sử giải đấu này. Cristiano Ronaldo mở tỷ số ở phút 26 trước khi Frank Lampard gỡ hòa ở phút 45. Didier Drogba phải nhận thẻ đỏ trong hiệp phụ, Ronaldo đá hỏng 1 lượt sút luân lưu ở loạt thứ 3. John Terry trượt chân ở loạt sút thứ 5 quyết định trước khi Anelka khép lại đêm mưa buồn cho The Blues khi không thể thắng được Edwin Van der Sar ở lượt đấu cuối.

CHELSEA 5-4 M.U (2012/13)

Màn rượt đuổi kịch tính tại vòng 4 League Cup 2012/13 cũng là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa Chelsea và Man United. Quỷ đỏ 3 lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị The Blues gỡ hòa. 2 đội bước vào hiệp phụ và Chelsea là đội vững vàng hơn khi có được 2 bàn thắng do công của Daniel Sturridge và Ramires trong khi M.U chỉ có 1 bàn do công của Ryan Giggs.

CHELSEA 4-0 M.U (2016/17)

Trong lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ Chelsea trên tư cách HLV trưởng của M.U, Jose Mourinho đã có một kỷ niệm không thể buồn hơn. Chelsea của Antonio Conte đã đè bẹp Quỷ đỏ trên sân nhà Stamford Bridge tới 4 bàn không gỡ. Kịch tính càng dâng cao khi Mourinho cáo buộc Conte ăn mừng cuồng nhiệt như để trêu ngươi ông sau trận đấu.

M.U 3-3 CHELSEA (2011/12)

Thêm một trận đấu đầy kịch tính khác giữa 2 đội. Chelsea đã dẫn Man United tới 3 bàn và trong đó có 2 bàn phản lưới nhà của Jonny Evans và Rio Ferdinand cùng 1 pha lập công của Juan Mata. Tuy nhiên 2 quả phạt đền trong 10 phút mà Wayne Rooney đều thực hiện thành công đã đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm. Javier Hernandez khép lại trận cầu mãn nhãn bằng pha ghi bàn ở phút 84 sau đường kiến tạo của Ryan Giggs, ấn định tỷ số hòa 3-3.

M.U 4-0 CHELSEA (2019/20)

Trận đấu đầu tiên của 2 đội ở Premier League 2019/20 đã chứng kiến thất bại đau đớn của Chelsea dưới triều đại tân HLV Frank Lampard. Đoàn quân trẻ của Lampard đã thi đấu đầy hứng khởi nhưng sự non nớt đã khiến họ phải trả giá. Kurt Zouma phạm lỗi trong vòng cấm và Marcus Rashford không mắc sai lầm nào trên chấm penalty. Sau đó Rashford, Anthony Martial và Daniel James ghi thêm 3 bàn nữa để khép lại màn ra quân tưng bừng của Quỷ đỏ.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 màn tỷ thí đáng nhớ nhất giữa Chelsea và Man United