5 ngôi sao từng khoác áo Atletico và Chelsea

23/02/2021 16:17

Trước màn thư hùng giữa Atletico vs Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21, cùng điểm lại 5 ngôi sao hàng đầu từng khoác áo cả hai đội bóng này.

1. DIEGO COSTA

Diego Costa
Diego Costa

Chân sút người Tây Ban Nha là cầu thủ gần nhất khoác áo cả hai đội bóng. Trong lần đầu tiên khoác áo Atletico (2010-2014), cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi 64 bàn sau 135 trận, trung bình gần 1 bàn/2 trận. Trên thực tế, gần một nửa số bàn thắng đó được ghi trong mùa giải cuối cùng của anh ấy ở Atletico. Costa đã ghi được tổng cộng 36 bàn thắng sau 52 trận khi Atletico lên ngôi vô địch La Liga. Anh đã giành được ba danh hiệu lớn trong ba mùa giải tại Madrid.

Khi tới Chelsea năm 2014, Costa cũng nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp của mình. Tương tự, với thời gian ở Tây Ban Nha, trong ba mùa giải ở Anh, Costa đã giành được 3 danh hiệu lớn và một lần nữa anh gần như đạt được trung bình 1 bàn thắng/2 trận đấu, khi có 59 pha lập công sau 120 trận ra sân.

Năm 2018, Costa rời Chelsea và trở lại Atletico. Tuy nhiên, lần tái ngộ này không thực sự thuận lợi, khi anh chỉ có 19 bàn thắng sau 81 trận ra sân trước khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Wanda Metropolitano hồi tháng 1 và qua.

2. THIBAUT COURTOIS

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois

Chelsea chiêu mộ Courtois từ Genk năm 2011, nhưng đã được đem cho Atletico mượn trong ba mùa giải tiếp theo. Tại thành Madrid, nhôi sao người Bỉ đã khẳng định được đẳng cấp của mình, khi có 154 lần ra sân cho đội bóng của Simeone, giành được 4 danh hiệu lớn và lọt vào trận chung kết Champions League mùa 2013/14.

Phải tới mùa 2014/15, khi huấn luyện viên Jose Mourinho tái dẫn dắt Chelsea, Courtois mới được gọi lại Chelsea và từ đây trở thành thủ môn số một nơi khung gỗ của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau 4 mùa giải gắn bó với The Blues, giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Courtois chuyển sang khoác Real năm 2018 và đang là trụ cột ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

3. FILIPE LUIS

Filipe Luis
Filipe Luis

Hậu vệ người Brazil chuyển tới Chelsea năm 2014 sau vài mùa giải thành công tại Atletico bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức phí 15,8 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chỉ ở đội bóng thành London một mùa giải, thi đấu 26 trận, ghi 1 bàn. Không thể hiện được nhiều, Luis trở lại đội bóng cũ Atletico năm 2015.

Sau khi trở về dưới trướng Simeone, Filipe Luis nhanh chóng lấy lại phong độ và tiếp tục là lựa chọn hàng đầu ở hành lang cánh của Atletico. Trong 4 mùa giải tiếp theo khoác áo đội bóng thành Madrid, hậu vệ người Brazil có 153 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng, giành 1 Europa League, 1 Siêu cúp châu Âu và Á quân Champions League.

4. FERNANDO TORRES

Fernando Torres
Fernando Torres

Torres là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Atletico, nhưng đã chuyển sang khoác áo Liverpool năm 2007 sau 6 năm đá cho đội một của Rojiblancos, ghi 119 bàn tháng sau 363 trận. Năm 2011, Torres chuyển sang Chelsea với mức phí 50 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh thời điểm đó. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha không thể hiện được nhiều và trở lại Atletico mùa 2015/16 theo dạng cho mượn, trước khi được mua đứt vào cuối mùa giải đó.

5. TIAGO MENDES

Tiago Mendes
Tiago Mendes

Tiago Mendes đang là trợ lý huấn luyện viên của Simeone ở Atletico và từng là trụ cột của đội bóng thành Madrid. Trong 8 mùa giải ở Tây Ban Nha (2011-2017), Tiago đã có 228 lần ra sân cho câu lạc bộ và ghi được 20 bàn thắng. Tiago là người luôn có mặt trong thành công của Atletico ở La Liga, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và Europa League.

Trước khi có những năm tháng thành công tại Atletico, Tiago cũng có quãng thời gian 1 mùa giải khoác áo Chelsea, ra sân 51 lần và ghi 4 bàn thắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đóng vai trò quan trọng giúp The Blues giành cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2004/05. Trước khi rời Chelsea để chuyển đến Lyon, Tiago có thêm danh hiệu Community Shield.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 ngôi sao từng khoác áo Atletico và Chelsea