Arteta e ngại tốc độ của tam tấu MRJ bên phía Man United

01/01/2020 07:12

Trước trận đại chiến với Man United vào rạng sáng 2.1, HLV Mikel Arteta của Arsenal tỏ ra vô cùng thận trọng trước lối chơi phản công và tốc độ của những Anthony Martial, Marcus Rashford và Daniel James bên phía Quỷ đỏ.

Arteta e ngại tốc độ của tam tấu MRJ bên phía Man United

HLV Mikel Arteta còn nhiều việc phải làm với Arsenal

Arsenal đã không thể có trận thắng đầu tiên dưới thời Arteta sau khi họ bị Chelsea lội ngược dòng ở vòng đấu trước. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea của Tammy Abraham tới từ một tình huống phản công mà hàng thủ của Arsenal lộ ra quá nhiều khoảng trống.

Đó là kiểu bàn thua mà Pháo thủ đã để thủng lưới quá thường xuyên trong mùa giải này. Arteta biết rõ điểm yếu của Arsenal và nếu không cải thiện, họ khó lòng đối phó với tốc độ của những Daniel James hay Marcus Rashford bên phía Man United.

"Bàn thua thứ 2 mà chúng tôi phải nhận là một hệ quả của việc tổ chức phòng ngự lỏng lẻo", Arteta cho biết. "Chúng tôi đã đưa ra quyết định tồi vệ và nếu không cải thiện, M.U có thể trừng phạt một cách đau đớn".

Bất chấp thất bại trước Chelsea, màn trình diễn của Arsenal dưới thời Arteta vẫn nhận được nhiều lời khen từ cả NHM lẫn các chuyên gia. Bản thân Arteta thừa nhận ông lo ngại nếu tiếp tục để thua M.U, sự tự tin của toàn đội sẽ càng xuống thấp.

Arsenal đã lộ ra nhiều sơ hở nơi hàng thù trong các tình huống phản công của Chelsea

Arsenal đã lộ ra nhiều sơ hở nơi hàng thù trong các tình huống phản công của Chelsea

"Tôi hy vọng những kết quả bất lợi thời gian gần đây không làm ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lý của các cầu thủ. Chúng tôi chuẩn bị có một trận đấu lớn và Arsenal phải sẵn sàng đối mặt với áp lực ngay từ bây giờ", ông nói thêm.

Arsenal hiện đang đứng thứ 12 trên BXH, kém 11 điểm so với đội đứng thứ 4 là Chelsea và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 6 điểm. Trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Pháo thủ chỉ thắng được 1 và đã có chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên sân nhà.

Một trong những nguyên nhân khiến Arsenal sa sút là do vấn nạn chấn thương. Trung vệ Calum Chambers đã gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở trận đấu với Chelsea và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Hiện Hector Bellerin, Kieran Tierney và Sead Kolasinac vẫn đang phải điều trị chấn thương. Rob Holding và Sokratis Papastathopoulos có thể kịp trở lại nhưng tình hình của Granit Xhaka, Dani Ceballos và Gabriel Martinelli vẫn chưa rõ ràng.

"Đối đầu với bất kỳ đối thủ nào thì nhiệm vụ của Arsenal cũng là giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng và biết ơn NHM trong suốt 90 phút với Chelsea. Họ đã tạo ra bầu không khí mà có lẽ lâu rồi Arsenal không có. Và bây giờ là lúc để chúng tôi mang lại những chiến thắng cho NHM", Arteta khẳng định.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Arteta e ngại tốc độ của tam tấu MRJ bên phía Man United