Barca từ chối vụ trao đổi Arthur với Pjanic của Juventus

09/05/2020 10:22

Barcelona và Juventus đã không đạt được sự thống nhất trong thương vụ trao đổi 2 tiền vệ Arthur Melo và Miralem Pjanic và nhiều khả năng mọi thứ sẽ đổ bể.



Đầu tuần này, trưởng văn phòng đại diện của Juventus, Fabio Paratici xác nhận Barca và Juve đang tiến hành trao đổi 2 tiền vệ. Juventus được cho là hâm mộ Arthur từ lâu, trước cả khi anh chuyển sang Barca từ Gremio vào tháng 1.2018.

Pjanic cũng rất sẵn sàng đi tìm thử thách mới ở Camp Nou sau 4 năm ở với Lão bà. Tuy nhiên, mọi rắc rối đến từ phía đối tác khi Arthur công khai cảm nghĩ: "Có rất nhiều đồn đoán nhưng ý kiến của tôi luôn rõ ràng. Chỉ có một lựa chọn duy nhất với tôi là ở lại Barca".

Trong khi đó, Barca sẵn sàng cho phép Arthur ra đi nhưng chỉ đổi lại tiền mặt. Họ không cần thêm một tiền vệ như Pjanic trong bối cảnh đang tích tiền để đầu tư vào những thương vụ "bom tấn" như Lautaro Martinez và Neymar.

Chính vì bất đồng quan điểm nên nhiều khả năng sẽ không có hợp đồng nào được ký giữa 2 đội bóng. Trên thực tế, việc giữ lại Arthur với Barca không phải thảm họa, đặc biệt trong bối cảnh Ivan Rakitic nhiều khả năng sẽ trở lại đội bóng cũ Sevilla, còn Arturo Vidal chuyển đến Inter trong kỳ chuyển nhượng tới.

Cùng với đó, đại dịch khiến cho các kế hoạch của Barca không diễn ra như ý và với một kỳ chuyển nhượng chưa biết lúc nào mới diễn ra, việc giữ an toàn trong ký kết là điều nên làm lúc này.

Về phần Juventus, hàng tiền vệ của họ cũng đang đứng trước tương lai đầy biến cố. Cả 3 cái tên là Pjanic, Aaron Ramsey và Adrien Rabiot đều được cho là có khả năng ra đi.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Barca từ chối vụ trao đổi Arthur với Pjanic của Juventus