Chelsea đẩy ''rổ'' cầu thủ, đội một vẫn còn tới 31 người

09/10/2020 14:54

Với việc đội một vẫn còn tới...31 cái tên, huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea chắc chắn vẫn đang rất đau đầu.

Lampard sẽ dùng ai, bỏ ai khi có quá nhiều lựa chọn?

Cách đây 2 tuần, huấn luyện viên Frank Lampard từng thừa nhận: "Về việc chuyển nhượng, có những quyết định tới từ tôi, từ ban lãnh đạo và từ chính các cầu thủ. Tôi có ý tưởng về số lượng cầu thủ nhất định trong đội một vì vậy giữa họ luôn có sự cạnh tranh lành mạnh nhưng chẳng phải ai cũng nghĩ như thế".

Nhưng bất kể Lampard có muốn số lượng cầu thủ hợp lý ở mức nào thì hiện tại, đội một của Chelsea vẫn còn tới 31 người. Đương nhiên không phải cái tên nào cũng nằm trong kế hoạch của Lampard. Có thể lập hẳn 1 danh sách những người chẳng còn tương lai ở sân Stamford Bridge như Baba Rahman, Victor Moses, Jake Clarke-Salter, Danny Drinkwater và Charly Musonda... họ thậm chí còn không có mặt trong đội một Chelsea tập luyện ở Cobham. Đây là nhóm cần phải giải quyết nhanh và gọn khi thị trường chuyển nhượng ở Anh còn hoạt động tới ngày 16.10.

Nhóm 2 khó giải quyết hơn Marcos Alonso, Emerson Palmieri và Antonio Ruediger - những cầu thủ đội một với mức lương lớn mà như Lampard đã nói rõ là nằm ngoài kế hoạch của ông. Khi TTCN toàn cầu còn hoạt động, giám đốc Marina Granovskaia rất muốn để 3 cầu thủ trên nhanh chóng đến câu lạc bộ (CLB) mới nhưng vấn đề nằm ở chỗ bà không chấp nhận các đề xuất mượn.

Còn để mua đứt? Juventus, Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan, Bayer Leverkusen đều muốn sở hữu họ nhưng lại nhận thấy những khoản đầu tư khác hợp lý hơn. Thậm chí khi Tottenham có nhu cầu hỏi mượn Ruediger thì Chelsea lại từ chối vì chẳng muốn để anh gia nhập đối thủ đáng ghét. 

Không nhiều fan còn nghĩ Drinkwater vẫn thi đấu cho Chelsea
Không nhiều fan còn nghĩ Drinkwater vẫn thi đấu cho Chelsea

Đứng ở khía cạnh tài chính, Chelsea và nhiều CLB lớn khác chẳng muốn trả tiền lương (toàn bộ hay một nửa hoặc 1/4) cho cầu thủ thi đấu cho đối thủ khác mà có khi chẳng được bán đứt. Cách tốt nhất là bán đứt như cách M.U bán Chris Smalling đến Roma còn Liverpool thu được khoản tiền từ việc bán Dejan Lovren cho Zenit Saint Petersburg.

Lời đề nghị duy nhất (và đáng kể nhất) mà Chelsea nhận được trong thời điểm trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa nhưng họ chẳng màng để ý. Đấy là khi Bayern quan tâm cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi. Theo đó, Bayern sẽ mượn Hudson-Odoi trong một mùa, và nếu cầu thủ 19 tuổi thể hiện được như kỳ vọng, họ sẽ chi 70 triệu bảng để mua đứt anh. Đương nhiên đó vẫn là tùy chọn mua đứt chứ không phải nghĩa vụ mua đứt. 

Granovskaia không bao giờ bán rẻ và nguyên tắc này đã phục vụ Chelsea cực kỳ tốt trong thập kỷ qua. Nhưng sự miễn cưỡng của bà trong việc cho vay với giá rẻ - ngay cả trong những điều kiện đặc biệt của thị trường này vì Covid-19 - đã khiến Lampard khổ sở. Giả dụ như ở cánh trái họ đang dư thừa nhân sự gồm Alonso, Emerson, Abdul Rahman Baba, thủ quân Azpilicueta (đá được cả 2 cánh) cùng tân binh Chilwell. Cơ bản thì Chilwell sẽ đá chính còn dự bị sẽ là Azpilicueta vậy Alonso và Emerson xử lý ra sao?

Nếu cặp trung vệ của Chelsea là Thiago Silva - Kurt Zouma thì Fikayo Tomori, Ruediger, Christensen sẽ như thế nào? 5 trung vệ cho 2 vị trí đá chính và phía trên thì 1 suất đá chính ở hành lang trái cho 5 người... đều quá nhiều. 

Lampard mùa giải 2019/20 từng kêu ca không có nhiều lựa chọn thì nay ông lại có quá nhiều để lựa chọn, kể cửa lựa chọn đó có thích hay không. Ở mùa giải 2020/20, Chelsea chỉ còn 3 đấu trường sau khi bị loại sớm khỏi cúp Liên đoàn. Rõ ràng việc sân chơi bị thu nhỏ lại, Lampard sẽ càng khổ với những cái tên ông không còn muốn thấy ở Chelsea.

Chelsea chốt danh sách dự vòng bảng Champions League 2020/21

Sau khi đợt tập trung các đội tuyển quốc gia kết thúc, Chelsea cũng như một số CLB Premier League sẽ quay trở lại bắt đầu cuộc tranh tài ở UEFA Champions League 2020/21. Đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard nằm ở bảng E với sự góp mặt của Sevilla, Krasnodar và Rennes. Ở ngày ra quân vào ngày 21.10, Chelsea sẽ tiếp đương kim vô địch Europa League 2019/20 là Sevilla trên sân nhà Stamford Bridge.

Theo quy định, mỗi CLB phải gửi một danh sách A bao gồm tối đa 25 cầu thủ với tối thiểu 8 cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ của CLB, trong đó 4 cầu thủ phải trải qua cấp bậc ở đội học viện trong độ tuổi từ 15 đến 21.

Còn ở danh sách B, bao gồm các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống được đào tạo 2 năm tại CLB. Danh sách này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào, miễn là 1 ngày trước khi các trận đấu tại UEFA Champions League diễn ra.

Trong danh sách gửi lên UEFA, huấn luyện viên Lampard đã điền tên các trụ cột CLB cùng với những tân binh như Edouard Mendy, Timo Werner, Hakim Ziyech, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz... 

Danh sách AKepa Arrizabalaga, Antonio Ruediger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Thiago Silva, N’Golo Kante, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Willy Caballero, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Edouard Mendy, Mateo Kovacic, Olivier Giroud, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz, Emerson Palmieri.
Danh sách BMason Moun

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chelsea đẩy ''rổ'' cầu thủ, đội một vẫn còn tới 31 người