Maradona được đặt tên cho Cup Liên đoàn Argentina

29/11/2020 15:29

Logo của giải đấu này cũng được thiết kế lại, mô phỏng một pha đi bóng tại World Cup 1986 của huyền thoại vừa qua đời.

2020 là năm đầu tiên Cup Liên đoàn chuyên nghiệp Argentina - tên tiếng Tây Ban Nha là Copa de la Liga Profesional - diễn ra. Đây là giải đấu Cup của 24 câu lạc bộ dự giải vô địch quốc gia Argentina - Liga Profesional de Fútbol - mùa 2019-2020, khởi tranh từ ngày 30.10 và dự kiến kết thúc với trận chung kết tranh Cup vào ngày 24.1.2021.

Sau khi tang lễ của Maradona hoàn tất hôm 26.11, Liên đoàn Bóng đá Argentina cùng các câu lạc bộ thành viên nhất trí đổi tên sân chơi mới ra đời này thành Cup Diego Armando Maradona. Hình ảnh cách điệu Maradona với chiếc áo số 10 huyền thoại đi bóng trong trận chung kết World Cup 1986 mà Argentina thắng Đức 3-2 được lấy làm logo của giải.

Logo và tên mới của Cup Liên đoàn Argentina.

10 đội có vinh dự được đá đầu tiên khi giải mang tên mới từ hôm qua 28.11, gồm các đội dự những trận sau: Racing 1-0 Unión, Colón 1-1 Independiente, Vélez 0-1 Gymnasia, Rosario Central 0-2 River Plate và Godoy Cruz 0-0 Banfield. Trong đó, Gymnasia là đội mà Maradona làm huấn luyện viên trưởng trước khi qua đời.

Đặt tên Maradona cho Cup Liên đoàn là một trong nhiều hoạt động tưởng nhớ huyền thoại vừa qua đời vì đột quỵ hôm 25.11. Một nghị sĩ Argentina đề xuất lấy ngày sinh nhật Maradona - 30.10 - làm ngày lễ Quốc gia Bóng đá. Người hâm mộ thì vận động in chân dung Maradona lên tiền giấy của Argentina.

Ở châu Âu, Napoli - Câu lạc bộ Italy mà Maradona khoác áo trong 7 năm đỉnh cao sự nghiệp - đổi tên sân nhà San Paolo thành sân Diego Armando Maradona. Huấn luyện viên Marseille, Andre Villas-Boas kiến nghị FIFA nên treo áo số 10 ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, trên phạm vi toàn thế giới để tưởng nhớ Maradona.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Maradona được đặt tên cho Cup Liên đoàn Argentina