Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng

27/11/2020 10:25

Hai ngày sau khi tạ thế, Maradona được an táng tối 26.11, tại nghĩa trang Bella Vista, nơi chôn cất bố mẹ ông.

>> [Video] Hàng vạn người xếp hàng vào Phủ Tổng thống vĩnh biệt huyền thoại Maradona

Khoảng 20h tối 26.11, giờ Buenos Aires (6h sáng 27.11, giờ Hà Nội), Diego Maradona được an táng tại nghĩa trang Jardin de Bella Vista, sau một nghi thức tôn giáo với sự tham gia của 25 người được gia đình cho phép. Theo tờ Ole, những người này gồm vợ cũ Claudia Villafane cùng hai con gái Dalma và Gianinna, bạn gái cũ Veronica Ojeda, cùng con gái Jana Maradona.

Trước đó, hơn 18h, linh cữu Maradona rời Phủ Tổng thống Argentina - Casa Rosada - nơi cử hành tang lễ, với sự hộ tống của cảnh sát. Ngay từ lúc nhập vào đại lộ Paseo Colon, đoàn xe tang được nhiều người nhận ra. Những ô tô chạy ngược chiều bấm còi inh ỏi. Nhiều người khác thì trèo lên các tòa nhà cao tầng, vỗ tay chào huyền thoại bóng đá khi xe tang đi qua.

Linh cữu của Maradona được phủ quốc kỳ Argentina khi chôn cất. Ảnh: AFP.

Linh cữu của Maradona được phủ quốc kỳ Argentina khi chôn cất. Ảnh: AFP.

Khi đoàn xe ngang qua sân vận động Velez, pháo hoa được bắn. Trong suốt hành trình xung quanh TP Buenos Aires, đám tang được nhiều người đón chờ tại các cây cầu hoặc cạnh đường cao tốc. Nhiều người đi ô tô hoặc xe máy lần lượt nhập vào đoàn rước, với chiếc áo đội tuyển Argentina hoặc Boca Juniors trên mình.

Khi đến Ituzaingo, đoàn xe tang nhầm đường, khiến việc chôn cất Maradona bị trì hoãn tới gần 20h. Tại nơi chôn cất ở Bella Vista, náo loạn xảy ra cách nơi cử hành tang lễ chừng 150m. Ngay cả khi người nhà Maradona trở về, an ninh vẫn túc trực quanh di hài "Cậu bé vàng", nhằm ngăn ngừa đám đông quá khích.

Bella Vista cũng là nơi bố mẹ Maradona được chôn cất.

Dòng người vào đưa tiễn Maradona. Ảnh: Ole.

Dòng người vào đưa tiễn Maradona. Ảnh: Ole

Một vòng hoa, đề người gửi từ Pele, có nội dung: Chúa cho bạn thiên tài, thế giới cho bạn tình yêu. Ảnh: Ole.

Một vòng hoa, đề người gửi từ Pele, có nội dung: "Chúa cho bạn thiên tài, thế giới cho bạn tình yêu". Ảnh: Ole

Lễ viếng Maradona ban đầu dự kiến kết thúc lúc 16h thứ năm 26.11, giờ Buenos Aires (2h sáng 27.11 giờ Hà Nội). Nhưng sau khi ban tổ chức thông báo kết thúc lễ viếng, vẫn còn rất đông người hâm mộ xếp hàng chờ đến lượt. Họ phẫn nộ vì không được vào nhìn linh cữu của Maradona lần cuối, dẫn tới bạo động bên ngoài Casa Rosada - Phủ Tổng thống Argentina. Chính phủ Argentina, vì thế, xin phép gia đình Maradona kéo dài thời gian viếng và được đồng ý.

Maradona qua đời tại nhà riêng ở Buenos Aires vào tối 25.11 (giờ Hà Nội). Ông sinh hoạt bình thường, trước khi lịm đi trong giấc ngủ trưa. Ngay sau đó, Tổng thống Argentina tuyên bố để quốc tang 3 ngày.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Maradona về nơi an nghỉ cuối cùng