Messi, De Bruyne, Neymar mất giá mạnh nhất trong mùa Covid-19

07/05/2020 15:48

Nhóm nghiên cứu thể thao CIES mới công bố, hậu quả của đại dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng rất lớn đến giá trị cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao hàng đầu thế giới bị giảm hơn 20% giá trị.

Messi, De Bruyne, Neymar mất giá mạnh nhất trong mùa Covid-19

Theo thống kê ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, giá trị trung bình của tất cả các cầu thủ giảm tới 28%. Cũng theo tính toán này, tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trong 5 giải đấu lớn trước khi bùng phát Covid-19 là 32,7 tỷ euro. Nếu như các giải đấu bị đóng cửa và hợp đồng của cầu thủ không được gia hạn cho đến cuối tháng 6, giá trị đó sẽ giảm xuống còn 23,4 tỷ euro.

Mức độ giảm giá trị của mỗi cầu thủ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi tác, thời hạn hợp đồng, con đường sự nghiệp và hiệu suất làm việc gần đây. Chẳng hạn, tiền vệ Paul Pogba của Man United, người gần như không thi đấu từ đầu mùa giải do chấn thương sẽ thấy giá trị chuyển nhượng của mình giảm gần một nửa từ, 65 triệu euro, xuống còn 35 triệu euro.

Ngay cả những ngôi sao thi đấu rất ấn tượng từ đầu mùa, đóng góp vào thành công của đội bóng như tiền đạo Kylian Mbappe cũng sụt giảm đáng kể tỷ lệ (-21,5%). Ngôi sao người Pháp ký hợp đồng 180 triệu euro chuyển từ Monaco sang PSG 3 năm trước và đã tăng lên 225 triệu euro trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại giá trị của Mbappe chỉ là 177 triệu euro.

Một ngôi sao khác của PSG là Neymar cũng tụt giảm 21,7% giá trị, từ 175 triệu euro năm 2017 xuống còn 137 triệu euro ở thời điểm hiện tại. Giá trị của cầu thủ 28 tuổi vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với người đồng đội cũ tại Barca là siêu sao Lionel Messi. Thủ quân của đội bóng xứ Catalan bị giảm giá trị từ 175 triệu euro hồi tháng 2.2020 xuống còn 127 triệu euro ở thời điểm hiện tại.

Eden Hazard, người chuyển đến Real mùa hè 2019 với mức phí 100 triệu euro và ngay lập tức tăng lên 136 triêu euro. Tuy nhiên, những chấn thương liên tục khiến đóng góp của ngôi sao người Bỉ giảm dần và hệ quả kéo theo là giá trị sụt giảm. Hiện tại, Hazard chỉ được định giá 96 triệu euro, giảm 30%.

Trong số 20 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Hazard chính là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng tụt giảm nhiều nhất. Jadon Sancho và Trent Alexander-Arnold là hai cầu thủ trẻ có một mùa giải tuyệt vời, nhưng giá trị cũng tụt giảm khoảng 13%.

Trong danh sách những đội bóng bị giảm giá trị mạnh nhất, Man City là đội dẫn đầu, khi "bốc hơi" khoản tiền 412 triệu euro, tương đương 30,3%. Barca đứng thứ 2 trong danh sách với số tiền 366 triệu euro thụt giảm (31,3%).


Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Messi, De Bruyne, Neymar mất giá mạnh nhất trong mùa Covid-19