Premier League choáng váng với màn tái xuất cuồng say của Leeds United

13/09/2020 10:20

Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại Premier League, Leeds United đã có màn trình diễn vô cùng tuyệt vời ngay trên sân của nhà ĐKVĐ Liverpool.

Tuy không có điểm nào khi rời sân Anfield nhưng Leeds đã đẩy Liverpool đến bờ vực hiểm nguy trong một trận đấu kinh hoàng với 7 bàn thắng được ghi. Trận đấu này cũng chứng minh phong cách bóng đá điên rồ của Marcelo Bielsa hoàn toàn có thể giúp Leeds trụ lại giải đấu số 1 nước Anh.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Leeds và huấn luyện viên (HLV) Bielsa, từ chính đối thủ Liverpool tới các bình luận viên hàng đầu.

HLV Juergen Klopp cho biết: "Leeds thật đặc biệt. Tôi đã nói điều này trước khi trận đấu bắt đầu và bây giờ thì mọi người đều thấy rõ điều đó. Cách họ tấn công, phòng ngự và vượt qua thử thách thật đáng ngạc nhiên. Tôi sẽ dõi theo họ thường xuyên trong mùa này".

Cựu danh thủ Alan Shearer chia sẻ trên BBC: "Một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, hy vọng và đầy tự tin. Thật sự ngưỡng mộ về cách mà Leeds đã thi đấu".

Một cựu danh thủ người Anh khác là Graeme Souness nói với Sky Sports: "Trong 80 phút, Leeds thật tuyệt vời. Nhưng trong 10 phút cuối, Liverpool đã kìm hãm được họ và việc cầu thủ của Leeds mắc sai lầm chỉ còn là vấn đề thời gian".

Leeds đã thi đấu vô cùng kiên cường trước Liverpool dù 3 lần bị dẫn trước
Leeds đã thi đấu vô cùng kiên cường trước Liverpool dù 3 lần bị dẫn trước

"Tôi đang tự hỏi liệu Leeds đã có một đội hình đủ mạnh để duy trì cách chơi này hay chưa. Chắc chắn họ sẽ không thể chơi như vậy trong cả mùa giải. Liverpool hôm nay thi đấu chưa thuyết phục nhưng khi những đội lớn bắt đầu nóng máy, Leeds sẽ khó lòng tạo ra bất ngờ".

"Dù sao cũng nên dành những lời ngợi khen cho Leeds. Trận đấu này, họ đã cầm bóng nhiều hơn Liverpool ngay tại Anfield và không có nhiều đội có thể làm được điều này", Souness nói thêm.

Leeds quả thực đã có một trận đấu xuất thần khi tạo ra tới 33 pha tắc bóng, nhiều nhất trong số các đội bóng từng hành quân tới sân Anfield của Liverpool dưới thời Klopp.

Thêm vào đó, họ đã thi đấu kiên cường trong suốt 90 phút tại sân vận động mà các đội bóng khác có thể gục ngã sau khi bị dẫn trước. Các chàng trai của HLV Bielsa đã đứng dậy và trở lại đầy mạnh mẽ dù liên tiếp bị dẫn trước.

Ngay cả khi đã gỡ hòa 3-3, Leeds vẫn thi đấu như vũ bão tới tận những phút cuối. Liệu một đội bóng mới thăng hạng nào có thể chơi tận hiến tới như vậy ngay trên sân của một Liverpool hùng mạnh?

Bielsa đã khiến nhiều người ngả mũ thán phục, trong đó có cả Klopp
Bielsa đã khiến nhiều người ngả mũ thán phục, trong đó có cả Klopp

BLV Phil McNulty chia sẻ trên BBC: "3 lần bị dẫn bàn nhưng không có một phút nào các cầu thủ Leeds gục ngã hoặc xuất hiện tư tưởng đầu hàng. Điều đó đã được chứng minh qua cách họ chiến đấu trong suốt trận đấu".

Tuy nhiên, McNulty cũng cảnh báo: "Có rất nhiều điều để ngưỡng mộ về Leeds ở khía cạnh tấn công nhưng họ cũng cho thấy sự ngây thơ trong việc giải quyết trận đấu. Nếu không cải thiện, Leeds có thể thành mồi ngon cho các đội bóng khác".

Sự non kém của Leeds thể hiện rõ ở pha bóng bản hợp kỷ lục Rodrigo phạm lỗi thô bạo với Fabinho trong vòng cấm ở phút 88, tạo điều kiện để Salah ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-3.

Rõ ràng khả năng phòng thủ của Leeds sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa thì mới có hy vọng trụ lại giải đấu số 1 nước Anh. Tuy nhiên, như trung vệ Virgil Van Dijk của Liverpool đã nói: "Leeds sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho các đối thủ vì cách chơi của họ".

Nếu có thể khiến Liverpool phải đau đầu như vậy, Leeds chắc chắn sẽ khiến các đội khác phải nghiêm túc dè chừng lối chơi tấn công của họ.

Và điều ấn tượng nhất chính là Leeds đã thích nghi quá tốt với cuộc sống tại Premier League. Như Paul Joyce đã viết trên tờ The Times: "Liverpool đã bắt đầu khởi động. Nhưng Leeds không kém là mấy".

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Premier League choáng váng với màn tái xuất cuồng say của Leeds United